Dịch Covid-19 đã khiến 1.200 doanh nghiệp Nhật Bản phá sản

26/03/2021 07:37 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Phóng viên TTXVN tại Nhật Bản dẫn báo cáo công bố ngày 25/3 của Teikoku Databank, một công ty phân tích dữ liệu tín dụng của Nhật Bản, cho biết từ tháng 2/2020 đến nay, Nhật Bản đã có 1.200 doanh nghiệp bị phá sản, chủ yếu do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Nhật Bản: 5 trụ cột phòng dịch Covid-19 sau khi dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp

Nhật Bản: 5 trụ cột phòng dịch Covid-19 sau khi dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp

Từ ngày 21/3, Nhật Bản bước vào giai đoạn mới phòng dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19, sau khi dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp đối với thủ đô Tokyo và 3 tỉnh lân cận gồm Saitama, Chiba, Kanagawa.

Đây là những doanh nghiệp đã tuyên bố phá sản hoặc phải dừng hoạt động và chuyển quyền sở hữu sang chủ mới.

Cũng theo báo cáo trên, nhóm ngành “dịch vụ nhà hàng” chịu tổn thất lớn nhất với 195 doanh nghiệp phá sản, tiếp theo là nhóm ngành “xây dựng và kinh doanh xây dựng”  với 104 doanh nghiệp phá sản. Trong khi đó, nhóm ngành “dịch vụ lưu trú, khách sản” ghi nhận 84 doanh nghiệp không thể tiếp tục hoạt động.

Chú thích ảnh
Container hàng hóa được bốc dỡ tại cảng quốc tế Tokyo, Nhật Bản

Thủ đô Tokyo là địa phương có số doanh nghiệp tuyên bố phá sản nhiều nhất với 287 công ty, tiếp đó lần lượt là Osaka với 113 công ty và Kanagawa với 69 công ty.

Teikoku Databank cho rằng Nhật Bản đã dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp nhưng việc các doanh nghiệp phải rút ngắn thời gian hoạt động khiến công việc kinh doanh gặp nhiều  khó khăn. Vì thế, số doanh nghiệp phá sản ở Nhật Bản được dự báo sẽ chưa thể dừng lại ở con số hiện nay.

Phạm Tuân/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm