Dịch COVID-19: Bắc Kinh tuyên bố đã kiểm soát được đợt bùng phát dịch mới

24/06/2020 20:02 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà chức trách thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 24/6 cho biết đợt bùng phát mới của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, ảnh hưởng tới 256 người ở thủ đô từ đầu tháng 6, hiện đã được kiểm soát tuy nhiên vẫn còn lo ngại về nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Dịch COVID-19: Trung Quốc đại lục ghi nhận 22 ca dương tính, số ca nhiễm mới tại Hàn Quốc tăng trở lại

Dịch COVID-19: Trung Quốc đại lục ghi nhận 22 ca dương tính, số ca nhiễm mới tại Hàn Quốc tăng trở lại

Ngày 23/6, Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC) Trung Quốc thông báo đã ghi nhận thêm 22 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 tại Trung Quốc đại lục trong ngày 22/6, gồm 9 ca nhập cảnh và 13 ca lây nhiễm trong nước, đều ở thủ đô Bắc Kinh.

Đợt bùng phát dịch trên có liên quan đến khu chợ đầu mối lớn nhất ở Bắc Kinh sau khi ca đầu tiên được ghi nhận ngày 11/6, dẫn tới một phần thành phố bị phong tỏa nhằm ngăn chặn dịch lây lan.

Phát biểu tại họp báo, người phát ngôn chính quyền thành phố Từ Hòa Kiến cho biết: "Đợt dịch ở Bắc Kinh liên quan trực tiếp đến chợ Tân Phát Địa đã cơ bản được kiểm soát, song chúng tôi cũng đã phát hiện các ca nhiễm ở hộ gia đình và nơi làm việc, cũng như các ca lây nhiễm trong cộng đồng". Ông nhấn mạnh "tình hình phòng và kiểm soát dịch vẫn rất phức tạp, không thể lơ là cảnh giác với từng biểu hiện nhỏ nhất".

Trong ảnh: Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 22/6/2020. Ảnh: THX/TTXVN
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 22/6/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Các nhà chức trách đã ghi nhận 253 ca trong tổng số 256 ca ở Bắc Kinh có liên quan đến chợ Tân Phát Địa, và việc truy vết virus của 3 ca còn lại vẫn đang được tiến hành. Ngày 24/6, thành phố đã thông báo 7 ca mới, với tỷ lệ nhiễm đã giảm đáng kể từ đầu tuần này.

Người đứng đầu Ủy ban Y tế Bắc Kinh cho biết: "Đây là một tín hiệu tích cực, chứng tỏ các biện pháp phòng và kiểm dịch gần đây, cũng như phong tỏa các khu vực dân cư đã phát huy tác dụng". Theo quan chức này, việc kết hợp các biểu hiện sốt lâm sàng, truy vết các tiếp xúc gần và xét nghiệm nucleic acid hàng loạt đóng vai trò quan trọng giúp phát hiện sớm các ca nhiễm.

Bắc Kinh đã tăng khả năng xét nghiệm từ 100.000 mẫu/ngày lên 300.000 mẫu từ đầu tháng 6, và một nửa số ca nhiễm (137 ca) đã được phát hiện thông qua quét thân nhiệt. Tổng cộng gần 3 triệu người đã được xét nghiệm.

Giới chuyên gia cảnh báo các đợt bùng phát nhỏ hơn và mang tính định kỳ có thể tái diễn trong tương lai. Theo các chuyên gia, số ca nhiễm có thể tăng vào mùa Đông hoặc mùa Xuân tới, nhưng đợt bùng phát mới sẽ không lớn như làn sóng đầu tiên.

Bích Liên/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm