Dịch COVID-19: Tòa án Nga ra lệnh cưỡng chế cách ly đối với trường hợp trốn viện

17/02/2020 22:49 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Toà án thành phố Saint Petersburg của Nga ngày 17/2 đã ra lệnh buộc 1 phụ nữ phải quay trở lại khu vực cách ly tại bệnh viện sau khi người này tự ý rời khỏi và về nhà. 

Dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV: Thêm 2 trường hợp nhiễm nCoV trên du thuyền ngoài khơi Nhật Bản

Dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV: Thêm 2 trường hợp nhiễm nCoV trên du thuyền ngoài khơi Nhật Bản

Thêm 2 trường hợp nhiễm chủng mới của virus corona (2019-nCoV) đã được xác nhận trên du thuyền Diamond Princess bị cách ly ngoài khơi thành phố Yokohama, Nhật Bản, nâng tổng số hành khách nhiễm virus này lên 63 người.

(Tiếp tục cập nhật)

 

Quyết định được đưa ra sau khi tòa án nhận được khiếu nại của bệnh viện Botkin yêu cầu tòa án có lệnh buộc cô Alla Ilyina, 33 tuổi nhập viện cách ly sau khi cô này công khai trên mạng xã hội về việc rời phòng cách ly và phàn nàn về chất lượng thực phẩm và thiếu nhu yếu phẩm cần thiết trong thời gian này. Tòa án Saint Peterburg đã yêu cầu lệnh cách ly cưỡng chế đối với cô Alla Ilyina được thi hành ngay lập tức. 

Ilyina từng ghé thăm đảo Hải Nam của Trung Quốc và lên máy bay về nước hôm 1/2.  Cô có biểu hiện sốt nhẹ và đau họng vài ngày sau đó. Theo chẩn đoán của bác sĩ, cô nhiễm một loại virus nghi là chủng mới của virus corona (nCoV). Cô tham gia cách ly 14 ngày, bắt đầu từ ngày 6/2. Như vậy, cô Ilynia chỉ được rời viện sớm nhất vào ngày 19/2 cùng với kết quả kiểm tra âm tính với nCoV. 

Chú thích ảnh
Thượng Hải (Trung Quốc) bắt buộc hành khách đeo khẩu trang khi đi xe buýt và taxi nhằm ngừa dịch COVID-19. Ảnh: TTXVN

Luật sư của cô Ilyina cho biết cô sẽ kháng cáo. 

Cũng trong ngày 17/2, bệnh viện Botkin tiếp tục đệ đơn khiếu nại về một trường hợp khác cũng trốn cách ly sau cô Ilynia. Trước đó, 2 người khác cũng đã bỏ trốn khỏi bệnh viện, song sau đó đã tự nguyện quay lại khu vực cách ly.

Nga đã thông báo về 2 ca nhiễm COVID-19 (nCoV) là người Trung Quốc. Hiện cả hai trường hợp đều đã phục hồi. Trong khi đó, Đại sứ quán Nga tại Nhật Bản ngày 17/2 cho biết một phụ nữ Nga trên tàu Diamond Princess đã có kết quả dương tính với nCoV. Đây là trường hợp công dân Nga đầu tiên nhiễm bệnh. 

Nga và Trung Quốc có chung đường biên giới dài hơn 4.000km. Do lo ngại dịch bệnh lây lan, Nga đã đình chỉ các tuyến đường sắt, hạn chế các chuyến bay và dừng cấp thị thực tự do đi lại đối với các đoàn khách Trung Quốc.

Trung Quốc xác nhận thuốc Chloroquine Phosphate có hiệu quả trong điều trị

Căn cứ vào kết quả thử nghiệm lâm sàng, các chuyên gia Trung Quốc đã xác nhận Chloroquine Phosphate - một loại thuốc chống sốt rét, có hiệu quả chữa trị rõ ràng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 (nCoV). 

Trong cuộc họp báo ngày 17/2, bà Sun Yanrong - Phó Giám đốc Trung tâm phát triển công nghệ sinh học thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, cho biết các chuyên gia y tế đã nhất trí đưa thuốc Chloroquine Phosphate vào phác đồ điều trị COVID-19 (nCoV) và sẽ nhanh chóng đưa thuốc vào thử nghiệm lâm sàng rộng rãi trong thời gian sớm nhất. 

Theo bà Sun Yanrong, Chloroquine Phosphate đã được lựa chọn trong hàng chục nghìn loại thuốc hiện có và sàng lọc hàng chục lần trước khi được thử nghiệm. Đây là loại thuốc điều trị bệnh sốt rét được sử dụng trong hơn 70 năm qua. 

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm virus COVID-19 từ du thuyền "Diamond Princess" ở cảng Yokohama, Nhật Bản ngày 5/2/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Bà Sun Yanrong cho biết thêm loại thuốc này hiện đang được sử dụng tại 10 bệnh viện ở Bắc Kinh, cũng như các tỉnh Quảng Đông, Hồ Nam của Trung Quốc, và các ca điều trị bằng thuốc này đều hiệu quả. 

Cụ thể, bà cho biết trong quá trình thử nghiệm với sự tham gia của 100 bệnh nhân, nhóm các bệnh nhân được điều trị bằng thuốc này đều có sự tiến triển rõ ràng như hạ sốt, hình ảnh chụp phổi cải thiện... Nhóm bệnh nhân này cũng có thời gian phục hồi nhanh hơn. Ngoài ra, không có bất cứ phản ứng phụ nghiêm trọng rõ ràng nào khi sử dụng thuốc này cho các bệnh nhân.
Thông tin trên mở ra triển vọng sẽ có thêm nhiều bệnh nhân COVID-19 (nCoV) sớm được chữa trị và ra viện trong thời gian tới.

Nhật Bản hủy lễ kỷ niệm sinh nhật Nhật hoàng

Ngày 17/2, Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản thông báo hủy Lễ kỷ niệm ngày sinh Nhật hoàng Naruhito do lo ngại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 (nCoV). 

Lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 60 của Nhật hoàng Naruhito vốn được ấn định tổ chức vào ngày 23/2 tới tại Cung điện Hoàng gia Nhật Bản. Đây sẽ là lần đầu tiên ông kỷ niệm ngày sinh trên cương vị Nhật hoàng, sau khi lên ngôi vào ngày 1/5/2019. 

Theo kế hoạch, Nhật hoàng Naruhito sẽ xuất hiện cùng Hoàng hậu Masako và vẫy chào người dân. Cùng tham dự buổi lễ còn có Thái tử Fumihito và gia đình của ông - gồm Thái tử Kiko và hai con gái là Công chúa Mako và Công chúa Kako. 

Trước đó, ngày 30/4/2019, cha của ông - Nhật hoàng Akihito - đã trở thành quốc vương đầu tiên của Nhật Bản thoái vị trong hơn 200 năm, theo đó khép lại triều đại Bình Thành và mở ra triều đại mới mang tên Lệnh Hòa.

Lần gần đây nhất, một lễ kỷ niệm sinh nhật của Nhật hoàng từng bị hủy bỏ là vào năm 1996. Nhật hoàng Akihito khi đó đã yêu cầu hủy tổ chức sự kiện này do cuộc khủng hoảng bắt giữ con tin tại Đại sứ quán Nhật Bản ở Peru  ngày 17/12/1996 gây chấn động toàn cầu.

Trong một diễn biến khác, Ban tổ chức giải chạy marathon Tokyo cũng đã thông báo đình chỉ sự kiện dự kiến diễn ra vào ngày 1/3 này. Đây là giải đua marathon thường niên lớn nhất ở Nhật Bản. Khoảng 38.000 người đã đăng ký tham gia sự kiện này năm nay.

Mỹ xác nhận 40 ca nhiễm COVID-19 trên tàu Diamond Princess

Một quan chức y tế cấp cao của Mỹ ngày 16/2 cho biết, 40 công dân nước này trên du thuyền Diamond Princess đã nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 (nCoV).

Du thuyền Diamond Princess hiện bị cách ly ở ngoài khơi thành phố Yokohama, Nhật Bản. Được biết, có ít nhất 219 người trên du thuyền đã nhiễm dịch COVID-19.

Trong khi đó, Malaysia cấm mọi tàu thuyền từ Trung Quốc cập cảng. Phía Malaysia cũng khẳng định chẩn đoán về nhiễm chủng mới của virus corona (nCoV) đối với nữ bệnh nhân cao tuổi người Mỹ từ tàu Westerdam là chính xác.

Mỹ quan ngại nguy cơ thêm nhiều trường hợp nhiễm bệnh 

Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) của Mỹ ngày 12/2 nhận định sẽ có thêm các ca nhiễm dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 (nCoV) tại Mỹ sau khi xác nhận thêm một ca nhiễm mới ở nước này. Đây là trường hợp thứ 14 nhiễm COVID-19 (nCoV) tại Mỹ.

Thêm 44 trường hợp nhiễm mới trên du thuyền Diamond Princes

Ngày 13/2, Bộ trưởng Y tế Nhật Bản Katsunobu Kato thông báo đã có thêm 44 trường hợp được xác định nhiễm chủng mới của virus corona gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 (nCoV) trên du thuyền Diamond Princess, nâng tổng số ca nhiễm trên du thuyền này lên 218 người. Trước đó, ngày 12/2, Nhật Bản xác nhận 39 trường hợp nhiễm COVID-19 (nCoV).  

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Kato cho biết số ca nhiễm mới được xác nhận sau khi có kết quả xét nghiệm của 53 du khách. Ông cũng cho biết thêm rằng một quan chức phụ trách việc cách ly du thuyền trên cũng đã nhiễm virus. Ngoài ra, trong số các ca nhập viện, 4 trường hợp bệnh nặng.

Khoảng 3.600 người , bao gồm hành khách và thủy thủ đoàn, đang bị cách ly trên tàu Diamond Princess trong 2 tuần - đến ngày 19/2 tới - do lo ngại virus 2019-nCoV lây lan tại Nhật Bản sau khi một hành khách đã xuống tàu ở Hong Kong (Trung Quốc) được phát hiện nhiễm virus chết người này.

Tàu Diamond Princess khởi hành từ cảng Yokohama gần thủ đô Tokyo hôm 20/1 và quay về ngày 3/2 vừa qua. Những ca được xác nhận nhiễm bệnh khi cập cảng Yokohama đã nhập viện điều trị tại Nhật Bản.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm virus corona chủng mới từ du thuyền "Diamond Princess" lên xe cứu thương tại khu vực cảng Yokohama, Nhật Bản ngày 10/2/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng tin Kyodo dẫn một nguồn thạo tin cho biết Chính phủ Nhật Bản dự kiến sớm cho phép những người già và hành khách bị bệnh mãn tính rời khỏi tàu Diamond Princess, khả năng trong sáng 11/2, trong bối cảnh hành khách dường như chịu nhiều căng thẳng khi bị cách ly lâu ngày trên tàu. Khoảng 80% trong số 2.666 hành khách ở độ tuổi trên 60, 215 hành khách trong độ tuổi 80 và 11 người ở độ tuổi 90.

Brazil đưa 34 công dân từ Vũ Hán về nước

Trong khi đó, Chính phủ Brazil thông báo nhóm 34 công dân nước này vừa được đưa về nước từ thành phố Vũ Hán, thuộc tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, không có dấu hiệu nhiễm virus 2019-nCoV sau khi được làm các xét nghiệm ban đầu tại căn cứ quân sự ở thành phố Anapolis thuộc bang Goias, nơi họ đang được cách ly trong thời gian 18 ngày.

Chú thích ảnh
Máy bay sơ tán các công dân từ tâm dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV ở Vũ Hán, Trung Quốc về nước. Ảnh: AFP/TXTVN

Phóng viên TTXVN tại châu Mỹ dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Brazil cho biết tất cả các công dân trên đều khỏe mạnh, không có triệu chứng nhiễm bệnh. Mẫu xét nghiệm của những người vừa trở về từ Vũ Hán đã được chuyển tới phòng thí nghiệm của Bộ Y tế để tiếp tục phân tích và kết quả cuối cùng sẽ được thông báo trong những ngày tới.

 

Bạn đã rửa tay đúng cách?

 

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã duyệt chi 11,2 triệu real (2,8 triệu USD) cho Bộ Quốc phòng để triển khai kế hoạch đưa những người Brazil ở Vũ Hán về nước. Ngoài 34 công dân trên, toàn bộ 24 quân nhân và y bác sỹ tham gia đưa nhóm công dân trên trở về Brazil cũng đang phải cách ly để đề phòng lây nhiễm.

Theo thông báo chính thức, đến nay Brazil chưa phát hiện bất cứ trường hợp nào nhiễm virus 2019-nCov, song đã có 16 trường hợp nghi nhiễm, trong đó hơn 50% ở bang Đông Nam Sao Paulo. Đầu tháng 2 này, Chính phủ Brazil đã ban bố tình trạng khẩn cấp y tế quốc gia do virus 2019-nCoV dù chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm bệnh.

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm