Đêm 14/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to

14/05/2019 19:27 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên mực 5.000m nên chiều tối và đêm 14/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Thời tiết Hè từ nay đến 10/6: Có một số đợt không khí lạnh và mưa to đến rất to

Thời tiết Hè từ nay đến 10/6: Có một số đợt không khí lạnh và mưa to đến rất to

Thời kỳ từ ngày 11 tháng 5 đến ngày 10/6 có khả năng xuất hiện khoảng 2-3 đợt không khí lạnh (KKL), tác động của các đợt KKL này chủ yếu nén dải áp thấp ở phía Bắc gây ra các đợt mưa rào và dông ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, tập trung vào thời kỳ từ giữa đến cuối tháng 5.

Gió mùa Tây Nam tiếp tục gây mưa dông về chiều và tối ở Nam Bộ, trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Diễn biến chi tiết các vùng đêm 14/5 và ngày 15/5:

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to; khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; ngày trời nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng. Độ ẩm từ 55 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, có nơi dưới 23 độ C; cao nhất 32 - 35 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 35 độ C.

Dự báo thời tiết, Thời tiết hôm nay, Thời tiết, Tin thời tiết, Thời tiết Hà Nội, thời tiết mới nhất, tin thời tiết mới nhất, du bao thoi tiet, dự báo thời tiết mới nhất
Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác. Ảnh: Lê Phú/Báo Tin tức

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to; đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; ngày trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 63 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, cao nhất 32 - 35 độ C.

Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 68 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 28 độ C, cao nhất 33 - 35 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to, khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; ngày nắng, vùng núi có nắng nóng. Độ ẩm từ 55 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C; cao nhất 32 - 35 độ C, vùng núi 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C; cao nhất 33 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; ngày nắng. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 48 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, cao nhất 31 - 34 độ C.

Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối 15/5 có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 55 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C, cao nhất 32 - 35 độ C.

Trên biển, từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông, khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 - 10 km trong mưa, gió nhẹ.

Minh Nguyệt (TTXVN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm