Đề nghị truy tố 20 đối tượng gây rối tại Đồng Nai

06/07/2018 20:38 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 6/7, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai xác nhận Cơ quan điều tra Công an Thành phố Biên Hòa đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân Biên Hòa đề nghị truy tố 20 đối tượng về hành vi gây rối trật tự nơi công cộng.

Hiện Viện Kiểm sát nhân dân Biên Hòa đang hoàn tất cáo trạng để truy tố các đối tượng trên. 

Theo kết quả điều tra, sáng 10/6, nhiều người tụ tập, mang theo cờ, băng rôn với nội dung phản đối dự thảo Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc. 

Đoàn người này đã đi trên Quốc lộ 1A đến ngã ba Tam Hiệp rồi vào đường Phạm Văn Thuận, Thành phố Biên Hòa diễu hành. Một số người hô hào, la hét và dàn hàng ngang giữa đường gây ùn tắc giao thông.

Đoàn người tiếp tục đi đến khu vực giao lộ Phạm Văn Thuận - Võ Thị Sáu la hét, gây rối trật tự khiến giao thông tại một số tuyến đường bị ùn tắc nghiêm trọng. 

Mặc dù được lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động người dân bình tĩnh và giải tán đám đông, nhưng nhiều đối tượng vẫn tiếp tục la hét, gây rối, làm ách tắc giao thông.

Trước tình hình trên, Công an Thành phố Biên Hòa đã tạm giữ 52 đối tượng đưa về trụ sở làm việc. Sau quá trình điều tra, Công an Thành phố Biên Hòa đã kết luận và chuyển hồ sơ đề nghị Viện Kiểm sát cùng cấp truy tố 20 đối tượng có hành vi gây rối trật tự nơi công cộng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phải lập lại trật tự, bảo đảm an ninh an toàn cho xã hội

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phải lập lại trật tự, bảo đảm an ninh an toàn cho xã hội

Sáng nay, 18/6, tiếp xúc cử tri tại huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trả lời các vấn đề mà cử tri phản ánh liên quan đến tình hình an ninh trật tự thời gian qua ở một số địa phương, về dự thảo Luật đặc khu, Luật An ninh mạng…

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm