Đảo quốc Fiji rung chuyển bởi trận động đất 8,2 độ richter

19/08/2018 19:42 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 19/8, Cơ quan thăm dò địa chất Mỹ (USGS) cho biết một trận động đất mạnh 8,2 độ richter đã làm rung chuyển đảo quốc Fiji.

Theo USGS, tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 559,6 km, gần đảo Ndoi. Hiện chưa có cảnh báo sóng thần được đưa ra.

Chú thích ảnh
Điểm cơ quan thăm dò địa chất ghi nhận là tâm chấn động đất. Ảnh: stuff.co

Trong khi đó, theo Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương, trận động đất này (ban đầu đo được là 7,9 độ richter) xảy ra lúc 14:20’ ngày 18/8 theo giờ địa phương và cảnh báo sóng thần không được đưa ra đối với quần đảo Hawaii.

Hiện chưa có thông tin về thiệt hại liên quan tới trận động đất này.

Cảnh báo cho U23 Việt Nam: ‘Malaysia đã tạo ra động đất 7 độ rích-te, đang sở hữu thế hệ vàng’

Cảnh báo cho U23 Việt Nam: ‘Malaysia đã tạo ra động đất 7 độ rích-te, đang sở hữu thế hệ vàng’

Đội tuyển Olympic Malaysia đã tạo ra một cơn động đất thực sự ở môn bóng đá nam ASIAD 2018 khi đánh bại ĐKVĐ Olympic Hàn Quốc với tỷ số 2-1 để chắc chắn giành vị trí số 1 bảng E sớm một lượt đấu.

Tuấn Khanh/Báo Tin tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm