Dân số châu Phi cận Sahara tăng 99% vào năm 2050

11/07/2019 08:11 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Dân số thế giới tiếp tục gia tăng trong thời gian tới, tuy nhiên mức tăng giữa các khu vực có sự chênh lệch lớn. Trong giai đoạn 2019 - 2050, dự báo dân số châu Âu và Bắc Mỹ chỉ tăng 2%, trong khi khu vực châu Phi cận Sahara tăng 99%.

Dân số thế giới đạt 9,7 tỷ người vào năm 2050

Dân số thế giới đạt 9,7 tỷ người vào năm 2050

Dân số thế giới dự báo sẽ tăng thêm 2 tỷ người so với hiện tại lên mức 9,7 tỷ người vào năm 2050. 9 nước có mức tăng cao nhất chiếm tới hơn ½ mức tăng chung.

Chú thích ảnh

  TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm