Đặc phái viên Annan kêu gọi Syria ngừng bắn ngay

31/03/2012 07:33 GMT+7 | Trong nước


Ngày 30/3, Đặc phái viên chung của Liên hợp quốc (LHQ) và Liên đoàn Arập (AL) về Syria, ông Kofi Annan, đã kêu gọi Tổng thống Syria Bashar al-Assad thực thi ngay lập tức một lệnh ngừng bắn trong bối cảnh bạo lực vẫn diễn ra ngay cả sau khi Damascus cho biết đã chấp thuận kế hoạch hòa bình 6 điểm mà ông Annan đề xuất.
 
Kế hoạch bao gồm cam kết chấm dứt bạo lực, cho phép hỗ trợ nhân đạo và cho phép biểu tình hòa bình.

Người phát ngôn của cựu Tổng Thư ký LHQ này nói rằng ông Annan hy vọng kế hoạch hòa bình được thực thi ngay lập tức: "Rõ ràng, chúng tôi không thấy tình trạng bạo lực ngừng lại và đó là quan ngại lớn của chúng tôi."
 
Người phát ngôn này nhấn mạnh "thời hạn chót" để chính quyền Syria chấm dứt mọi bạo lực là "ngay lúc này".
 
Người phát ngôn của ông Annan không cho biết bước đi kế tiếp nếu bạo lực ở Syria vẫn tiếp diễn nhưng cũng nói rằng ông Annan dự kiến có báo cáo ngắn trước Hội đồng bảo an LHQ trong ngày 2/4. Ông Annan cũng đang nỗ lực thuyết phục phe đối lập tại Syria "hạ vũ khí và bắt đầu đối thoại."
 
Trong khi đó, ngày 30/3, nhiều người biểu tình xuống đường ở các thành phố chỉ trích sự ì trệ của các chính phủ Arập trong việc tìm giải pháp chấm dứt cuộc khủng hoảng đẫm máu tại Syria mà theo LHQ đã làm hơn 9.000 người thiệt mạng kể từ tháng 3 năm ngoái.
 
Hoạt động này diễn ra sau khi nhóm hoạt động trên Internet "Cách mạng Syria 2011" kêu gọi mọi người xuống đường sau buổi cầu nguyện trong ngày. Theo các nhà hoạt động, ít nhất 11 người thiệt mạng vì bạo lực tại Syria trong ngày 30/3, phần lớn là dân thường.

Theo Vietnam+

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm