Đặc nhiệm SEAL tiêu diệt Bin Laden nhận án kỷ luật

09/11/2012 14:23 GMT+7 | Trong nước



7 lính đặc nhiệm SEAL của Hải quân Mỹ, trong đó có 1 người từng tham gia cuộc đột kích truy sát Osama bin Laden, vừa bị kỷ luật vì tội tiết lộ bí mật.

Tất cả 7 thành viên đội đặc nhiệm SEAL 6 đều đang tại ngũ. Một trong số họ đã tham gia truy sát trùm khủng bố Osama bin Laden tại Pakistan, góp phần đưa tên tuổi SEAL 6 lẫy lừng khắp thế giới.

Tuy nhiên, chỉ trong 2 ngày mùa xuân và mùa hè năm nay, những thành viên biệt kích này đã nhận tiền để tư vấn sản xuất trò chơi mới ra lò có tên "Medal of Honor: Warfighter".

Trò chơi nói trên không tái tạo lại cuộc đột kích bắt Bin Laden, song lại mô tả các nhiệm vụ thực tế, chẳng hạn tấn công cướp biển Somalia. Game này do Electronic Arts sản xuất với lời chào hàng khoe khoang rằng những lính biệt kích thực sự, cả tại ngũ và về hưu, đã giúp làm cho trò chơi y như thật.
Game "Medal of Honor: Warfighter" được một số đội đặc nhiệm SEAL 6 tư vấn.

Hiện chưa rõ những thành viên của biệt đội SEAL 6 cung cấp những thông tin gì, song khi làm việc với tư cách cố vấn cho nhà sản xuât, họ đã dùng những thông tin mật được hải quân cung cấp. Những lính biệt kích này cũng vi phạm quy định thành văn rằng thành viên SEAL là những chiến binh thầm lặng, tránh xa ánh đèn sân khấu và công chúng.

Tuy nhiên, trên thực tế SEAL đã được công chúng biết đến khá nhiều, nhất là sau vụ truy sát Bin Laden. Hơn thế, Đô đốc William McRaven, người chỉ huy cuộc đột kích, hiện là chỉ huy Bộ tư lệnh các chiến dịch đặc biệt, đã cho phép những người lính thực sự tham gia bộ phim "Act of Valor", nói về thế giới bí mật đầy khắc nghiệt của những chiến binh tinh nhuệ trong thế giới hiện đại.

"Đúng là có lính biệt kích SEAL, 8 người tất cả, tham gia đóng phim" - ông McRaven nói. Họ sử dụng chính tên thật ngoài đời và ở những cảnh xuất hiện đầu tiên, lý lịch cũng như tính cách của họ đều được giới thiệu tới người xem.

Tất cả 7 thành viên nói trên đã nhận được thư khiển trách, đồng nghĩa với việc "khai tử" cho cơ hội thăng tiến của họ. Ngoài ra, mỗi người bị cắt nửa tháng lương trong vòng 2 tháng.

"Chúng tôi không dung thứ cho những hành vi vi phạm quy tắc với tư cách là những thủy thủ hải quân Mỹ" - Phó Tư lệnh Bộ chỉ huy chiến tranh đặc biệt, chuẩn đô đốc Garry Bonelli nói. Ông khẳng định hành động kỷ luật sẽ "gửi một thông điệp rõ ràng tới toàn bộ lực lượng rằng chúng tôi đã và sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm".

Theo Lao Động Online

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm