Đa số người dân Canada ủng hộ việc cấm Huawei tham gia mạng 5G

14/06/2019 07:35 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo phóng viên TTXVN tại Canada, một cuộc thăm dò mới đây cho thấy, hơn một nửa số người Canada được hỏi đều ủng hộ việc cấm công ty công nghệ viễn thông khổng lồ của Trung Quốc Huawei tham gia vào mạng 5G của quốc gia Bắc Mỹ này.

Cơ quan chức năng Mỹ thực thi nghiêm túc lệnh cấm liên quan đến Huawei

Cơ quan chức năng Mỹ thực thi nghiêm túc lệnh cấm liên quan đến Huawei

Văn phòng Quản lý và ngân sách Nhà Trắng (OMB) khẳng định với Quốc hội Mỹ rằng cơ quan này sẽ đáp ứng thời hạn chót hai năm để cấm ký kết và thực thi các hợp đồng liên bang với các công ty có làm ăn với Tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc.

Cuộc thăm dò do Nanos Research thực hiện, tiến hành khảo sát ngẫu nhiên 1.000 người dân Canada.   

Kết quả cho thấy, 53% người Canada cho rằng Ottawa nên cấm Huawei cung cấp các thiết bị 5G cho các công ty công nghệ viễn thông trong nước, trong khi 22% cảm thấy đây là một phản ứng thái quá và Canada nên cho phép Huawei bán thiết bị cho các công ty viễn thông trong nước.

Chú thích ảnh
Ảnh: REUTERS

Đa số người Canada cho rằng chính phủ liên bang Canada nên đi theo một số đồng minh trong Liên minh tình báo Five Eyes và cấm Huawei tham gia vào mạng không dây mới trên toàn quốc.   

Mỹ và Australia đã cấm các nhà cung cấp dịch vụ không dây trong nước mua thiết bị Huawei cho cơ sở hạ tầng 5G của họ.

Vào tháng 5, chính quyền Tổng thống Trump đã đưa Huawei vào danh sách đen về thương mại, khiến các công ty công nghệ lớn của Mỹ cắt đứt quan hệ với tập đoàn Trung Quốc này.   

Quang Thịnh/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm