Đà Lạt: Cháy nhà khiến 5 người thiệt mạng

12/03/2018 21:50 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Khoảng 19 giờ 20 tối 12/3, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại khu nhà số 13 đường Trần Hưng Đạo, phường 10, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) khiến 5 người thiệt mạng. Đến 20 giờ 30 cùng ngày, vụ hỏa hoạn mới được khống chế.

Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa xuất phát từ căn hộ của gia đình ông Nguyễn Văn Thăng (42 tuổi) sau đó lan sang hai căn hộ bên cạnh. Vụ hỏa hoạn đã khiến 4 người trong gia đình ông Thăng cùng một nạn nhân khác thiệt mạng.

Quan sát của phóng viên tại hiện trường, ngọn lửa tuy không lớn nhưng có rất nhiều khói bao trùm 3 căn hộ liền kề (mỗi căn chỉ vài chục mét vuông).

Một số người dân xung quanh cho biết, thời điểm phát hiện hỏa hoạn, họ có nghe một tiếng nổ trong khu nhà nêu trên.

Ngay sau đó, hai gia đình kế bên nhà ông Thăng đã tháo chạy ra ngoài nhưng nhiều đồ đạc, vật dụng trong nhà đã bị ngọn lửa thiêu rụi.

Khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Lâm Đồng đã huy động 5 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục chiến sỹ cảnh sát đến hiện trường khống chế vụ hỏa hoạn.

Ông Nguyễn Xuân Tiến, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng và ông Đoàn Văn Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng có mặt tại hiện trường vụ việc để chỉ đạo công tác cứu hộ.

Đến hơn 20 giờ cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được dập tắt. Ngay sau đó, nhiều xe cứu thương đến để đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài. Hiện trường đang tiếp tục được lực lượng Công an phong tỏa để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Ông Tôn Thiện San, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt cho biết, ngay trong đêm 12/3 thành phố sẽ bố trí nơi ở, hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại do hỏa hoạn, đồng thời cùng các cơ quan chức năng tiến hành làm rõ vụ việc.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm