Cựu Thủ tướng Thái Lan Abhisit bị buộc tội giết người

14/12/2012 06:47 GMT+7 | Trong nước


(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 13/12, Cục Điều tra đặc biệt (DSJ) của Thái Lan đã chính thức cáo buộc cựu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva tội danh giết người. Ông Abhishit bị cho là thủ phạm liên quan việc trấn áp người biểu tình hai năm trước đây.

Như vậy ông đã trở thành một trong những quan chức đầu tiên của chính quyền cũ bị buộc tội gây ra vụ bạo lực chính trị nghiêm trọng ở Thái Lan hồi năm 2010. Cùng bị buộc tội với Abhisit còn có cựu Phó Thủ tướng Suthep Thausuban. Tuy nhiên cả hai ông đều đã lên tiếng bác bỏ các cáo buộc chống lại mình.

Cuộc bạo động chính trị hồi năm 2010 hình thành từ cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh Thái Lan và người biểu tình "áo đỏ" ủng hộ cựu Thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawatra.

Theo thống kê, ít nhất 90 người thiệt mạng và gần 1.900 người bị thương trong các cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh và những người biểu tình, với đỉnh điểm là chiến dịch của quân đội trấn áp người biểu tình. DSJ cáo buộc ông Abhisit, khi đó giữ chức Thủ tướng đã cho phép lực lượng an ninh sử dụng vũ lực trấn áp người biểu tình, dẫn tới cái chết của tài xế taxi Phan Kamkong. Tòa án Hình sự Thái Lan đã phán quyết rằng tài xế này bị chết do trúng đạn của binh sĩ bắn trong khi trấn áp người biểu tình.

V.L
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm