Công trình về lịch sử hình thành Nam Bộ giành Giải thưởng Trần Văn Giàu lần thứ 7

18/09/2015 14:06 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 18/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Giải thưởng Khoa học Trần Văn Giàu đã trao bằng và giải thưởng cho tập thể tác giả công trình “Lịch sử hình thành và phát triển vùng đất Nam Bộ (Từ khởi thủy đến năm 1945)”. Đây là lần thứ 7 giải thưởng được trao nhằm vinh danh những tập thể có các tác phẩm nghiên cứu khoa học giá trị về vùng đất Nam bộ.

Tác phẩm “Lịch sử hình thành và phát triển vùng đất Nam Bộ (Từ khởi thủy đến năm 1945)” được thực hiện bởi nhóm tác giả: Trần Đức Cường (Chủ biên), Võ Sĩ Khải, Nguyễn Đức Nhuệ, Lê Trung Dũng. Cuốn sách chia thành ba phần theo chiều dài lịch sử: phần thứ nhất “Vùng đất Nam bộ từ khởi thủy đến đầu thế kỷ XVII”, phần thứ hai “Vùng đất Nam bộ thời kỳ từ đầu thế kỷ XVII đến năm 1858”, phần thứ ba “Vùng đất Nam bộ thời kỳ thực dân Pháp xâm lược và thống trị (1858 – 1945)". Tác phẩm được xuất bản và nộp lưu chiểu vào tháng 12/2014.

Mẫu tem "Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Trần Văn Giàu". Ảnh: Hoàng Hải - TTXVN

Theo đánh giá của Ủy ban Giải thưởng Khoa học Trần Văn Giàu, tác phẩm này có nhiều ưu điểm nổi bật: là công trình nghiên cứu khá toàn diện, làm rõ vai trò của người Việt trong suốt quá trình mở cõi; xác lập chủ quyền, thực thi chủ quyền và bảo vệ chủ quyền của nước Việt Nam trên vùng đất Nam Bộ; được các nhà sử học chuyên ngành Lịch sử trình độ cao biên khảo một cách nghiêm túc với tính hàn lâm và tinh thần trách nhiệm. Công trình có đóng góp mới, góp phần làm sáng tỏ thêm về lịch sử hình thành và phát triển vùng đất Nam bộ.

Phó Giáo sư – Tiến sĩ Nguyễn Văn Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng Khoa học Trần Văn Giàu cho biết: Lúc sinh thời, Giáo sư Trần Văn Giàu luôn tâm đắc và mong mỏi có người kế tục sự nghiệp của ông trong lĩnh vực nghiên cứu lịch sử Việt Nam cũng như vùng đất mới Nam bộ song hơn 10 năm qua vẫn chưa có tác phẩm nào thật sự xứng tầm với mong mỏi này. Đến năm 2015, tác phẩm “Lịch sử hình thành và phát triển vùng đất Nam bộ (Từ khởi thủy đến năm 1945)” đã lấp khoảng trống trên, vì thế đây là công trình có vị trí khá đặc biệt.

Giải thưởng Khoa học Trần Văn Giàu là giải thưởng khoa học dành cho các tác phẩm có giá trị nghiên cứu khoa học về vùng đất mới Nam bộ thuộc hai lĩnh vực Lịch sử và Lịch sử Tư tưởng. Điều lệ giải thưởng đề ra tiêu chuẩn khoa học cao và rất khắt khe trong xét chọn. Trải qua 13 năm (bắt đầu từ năm 2003), Giải thưởng mới được trao 7 lần ở lĩnh vực Lịch sử, trong khi lĩnh vực Lịch sử Tư tưởng đến nay chưa có công trình nào đáp ứng yêu cầu.

Vũ Tiến Lực - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm