Chủ tịch Hồ Chí Minh: Đồng bào miền biển là người canh cửa cho Tổ quốc

22/07/2014 17:19 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Năm 1956, tại đảo Cô Tô, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói trước đông đảo đồng bào và chiến sĩ tại huyện đảo: "Đồng bằng là nhà, mà biển là cửa. Giữ nhà mà không giữ cửa có được không? ... Cho nên một nhiệm vụ quan trọng của đồng bào miền biển là phải bảo vệ bờ biển. Đồng bào miền biển là người canh cửa cho Tổ quốc".

Lời căn dặn đầy ý nghĩa của Chủ tịch Hồ Chí Minh một lần nữa lại được nhắc lại tại triển lãm "Chủ tịch Hồ Chí Minh với biển đảo Việt Nam" vừa chính thức được khai mạc ngày hôm nay, 22/7/2014 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Với tần nhìn chiến lược, vượt thời đại, từ rất sớm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ tiềm năng, lợi thế "biển bạc" của Việt Nam và đặc biệt quan tâm xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đảo của tổ quốc. Chủ tịch luôn dành tình cảm lớn cho quân dân vùng biển, nhất là với các chiến sĩ hải quân. Điều đó thể hiện qua những bức thư, bài viết, những lời dặn của Người khi đến thăm bộ đội Hải quân, người dân tỉnh thành ven biển.



Tình cảm đó không chỉ khẳng định vị trí, vai trò của lực lượng hải quân và lực lượng vũ trang bảo vệ biển đảo trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc mà còn là định hướng chiến lược, sự khái quát về tiềm năng của biển nước ta, trách nhiệm của mọi thế hệ người Việt Nam phải biết khai thác, quản lý và bảo vệ biển hôm nay và mai sau.

Với ý nghĩa đó, việc tổ chức triển lãm những hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với biển đảo Việt Nam, những kỷ vật, tài liệu khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, đồng thời trưng bày những hình ảnh Việt Nam phát triển ra hướng biển, những khẳng định trên trường quốc tế về bảo vệ lãnh hải... đã khẳng định đây là triển lãm có ý nghĩa lớn.

Với 3 phần chính gồm: Chủ quyền biển đảo Việt Nam trong lịch sử; Chủ tịch Hồ Chí Minh với biển đảo Việt Nam; Biển đảo trong sự nghiệp xây dựng Tổ quốc hiện nay, triển lãm đã giúp người xem khái quát được tình hình bảo vệ chủ quyền Đất nước từ thủa xa xưa cho đến thời nay cũng như định hướng tương lai. Cũng tại triển lãm này, với gần 200 bản đồ, sơ đồ, ảnh, tài liệu, hiện vật, khách thăm quan cũng thấy rõ những bằng chứng chủ quyền của Việt Nam đối với những quần đảo tại khu vực Biển Đông là Hoàng Sa và Trường Sa.

Triển lãm sẽ kéo dài tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, 19 Ngọc Hà để phục vụ nhu cầu tìm hiểu của người dân thủ đô nói riêng và khách du lịch đến Hà Nội nói chung.

C.M.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm