Chính phủ Afghanistan và Taliban sẽ đàm phán tại Qatar

15/08/2021 21:12 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Giới chức Afghanistan cho biết phái đoàn đàm phán của chính phủ sẽ tới Qatar trong ngày 15/8 để gặp đại diện của Taliban, thảo luận về việc chuyển giao quyền lực.

Afghanistan sẽ có chính phủ chuyển tiếp trong vài giờ tới

Afghanistan sẽ có chính phủ chuyển tiếp trong vài giờ tới

Truyền thông Afghanistan và khu vực dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết Afghanistan sẽ có chính phủ chuyển tiếp trong vài giờ tới, và cựu Bộ trưởng Nội vụ Ali Ahmad Jalali sẽ được chỉ định làm người đứng đầu chính phủ chuyển tiếp.

Trong khi đó, lực lượng Taliban cho biết mong muốn việc chuyển giao diễn ra một cách hòa bình trong vài ngày tới.

Theo ông Fawzi Koofi, thành viên đoàn đàm phán của Kabul, trong số những người tới Qatar có ông Abdullah Abdulla, quan chức Hội đồng hòa giải dân tộc tối cao, người được cho là sẽ đóng vai trò trung gian trong cuộc đàm phán này. Theo một số nguồn tin, cuộc đàm phán có thể có sự can dự của giới chức Mỹ. Về phía Taliban, lực lượng này cũng cho biết lãnh đạo Mullah Abdul Ghani Baradar của họ cũng đang ở Qatar, chứ không phải ở Kabul như truyền thông đưa tin trước đó.

Chú thích ảnh
Phái đoàn Taliban tại vòng đàm phán ở Doha, Qatar, ngày 12/8/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi đó, trong một đoạn video được công bố với truyền thông, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani hối thúc lực lượng chính phủ duy trì an ninh tại Kabul. Ông nêu rõ: “Đó là trách nhiệm của chúng tôi, và chúng tôi sẽ thực hiện trách nhiệm đó theo cách thức tốt nhất có thể. Tất cả các hành vi gây rối, đập phá, cướp bóc sẽ bị trấn áp”.         

Trước những diễn biến dồn dập tại Kabul trong ngày 15/8, truyền thông Thụy Điển cho biết nước này sẽ sơ tán toàn bộ nhân viên Đại sứ quán ở thủ đô Kabul trong ngày 15/8. Trong khi đó, hãng CNN đưa tin Mỹ lên kế hoạch rút toàn bộ nhân viên của Đại sứ quán nước này khỏi thủ đô Kabul của Afghanistan trong 72 giờ tới. Trong khi đó một quan chức Mỹ giấu tên cho biết, Washington có khả năng không thay đổi chiến lược quân sự của mình ở Kabul, trừ khi Taliban tác động đến hoạt động sơ tán nhân viên của Đại sứ quán Mỹ.  Theo quan chức trên, Mỹ chưa thấy Taliban tiến vào Kabul một cách chính thức.

Chú thích ảnh
Phái đoàn Chính phủ Afghanistan tại vòng đàm phán ở Doha, Qatar, ngày 12/8/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Đức thông báo sẽ đóng cửa Đại sứ quán của nước này ở Kabul trong ngày 15/8, đồng thời khuyến cáo công dân Đức rời khỏi Afghanistan. Truyền thông Đức cũng cho biết quân đội nước này sẽ cử các máy bay vận tải A400M tới thủ đô Kabul để sơ tán nhân viên Đại sứ quán và những người bản địa đã trợ giúp họ.

Trên mỗi chuyến bay đều có kèm theo 30 lính dù. Nhiều khả năng các máy bay A400M sẽ đưa những người cần sơ tới thủ đô Tashkent của Uzbekistan. Sau đó, những người này sẽ được lên các chuyến bay thuê bao để di chuyển tiếp. Theo một người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đức, sứ mệnh sơ tán này đã được chuẩn bị suốt đêm với tốc độ khẩn trương nhất.     

Trong khi đó, hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin Đại sứ quán Nga tại Afghanistan không nhận thấy có mối đe dọa nào, do đó không cần phải sơ tán ngay lập tức. Đại sứ quán Nga khẳng định tình hình tại Kabul có chút căng thẳng “nhưng trong thành phố không có giao tranh”. Bộ Ngoại giao Nga khẳng định sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình tại Kabul và duy trì liên lạc với Đại sứ quán.         

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng khẳng định tiếp tục sự hiện diện ngoại giao tại Kabul và giúp duy trì hoạt động của sân bay trong thành phố “để kết nối nơi đây với thế giới”. Đại diện NATO khẳng định sẽ hỗ trợ người dân Afghanistan tìm giải pháp chính trị cho cuộc xung đột hiện nay, điều mà NATO khẳng định là “cấp bách hơn bao giờ hết”.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm