Chiều 18/7, bão số 3 đổ bộ gây mưa rất to ở Bắc Bộ và Trung Bộ

18/07/2018 23:22 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Lúc 4 giờ ngày 18/7, tâm bão số 3 đang cách đất liền các tỉnh từ Thái Bình đến Hà Tĩnh khoảng 470km về phía Đông với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.  

Tin bão mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia 

Do ảnh hưởng của bão số 3, từ chiều và tối nay ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh đã có mưa vừa đến mưa to (30-70mm), ở Thái Bình đã có gió giật cấp 6, ở Hoành Sơn có gió giật cấp 10, ở đảo Hòn Ngư gió giật cấp 7.

Hồi 20 giờ ngày 18/07, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 106,6 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Chú thích ảnh

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km; trong tối và đêm nay (18/7), vùng tâm bão với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ven biển các tỉnh từ Thái Bình đến Quảng Bình, sau đó bão sẽ đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 07 giờ ngày 19/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 104,0 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20-25 km và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào.

Do ảnh hưởng của bão, ở vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-5m; biển động rất mạnh. Vùng ven biển đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nước biển dâng trên nền thủy triều khoảng 0,5-0,7m; sóng biển cao 2-4m;  biển động rất mạnh.

Trên đất liền các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, Quảng Bình có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9;  riêng Nam Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có gió bão mạnh cấp 8, giật cấp 11.

Cấp độ rủi ro thiên tai do bão: cấp 3. 

Ở các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa rất to và kéo dài đến khoảng ngày 20/7 (lượng mưa phổ biến 100-300mm/đợt, có nơi trên 350mm).

Cảnh báo: Từ nay đến ngày 20/7, trên thượng lưu hệ thống sông Hồng - Thái Bình, sông Hoàng Long, các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Bình sẽ xuất hiện 1 đợt lũ. Biên độ lũ lên trên các sông như sau: thượng lưu sông Hồng - Thái Bình từ 2-4m; sông Hoàng Long từ 1-2m; các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Bình từ 3-5m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Đà lên mức BĐ1; sông Thao, sông Lô, sông Hoàng Long và các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình lên mức BĐ1-BĐ2, riêng sông Bưởi (Thanh Hoá), sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh) lên mức BĐ2-BĐ3.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét, sạt lở đất: cấp 2.

Tin phát lúc: 21h00

Cập nhật thông tin mới nhất về cơn bão số 3 từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia 20h tối nay

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Huyện đảo Bạch Long Vĩ đã có gió cấp 6, cấp 7 và sóng lớn 

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bạch Long Vĩ Trần Quang Tường cho biết, tại thời điểm 17 giờ 30 phút ngày 18/7, thời tiết khu vực vùng biển đảo này đã bị ảnh hưởng của cơn bão số 3 mang tên Sơn Tinh, xuất hiện gió cấp 6, cấp 7, sóng rất lớn và chưa có mưa. 

Xác định đây là cơn bão rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng đối với khu vực Bắc bộ, ngay trong ngày 17/7, huyện đảo đã huy động tổng lực cho công tác phòng chống bão Sơn Tinh; tuyên truyền, vận động và lên phương án sơ tán các hộ dân ở khu 32 gian làng cá, khu 10 ki ốt, khu vực đường dạo âu cảng đến nơi tránh trú an toàn. 

Chú thích ảnh

Hiện tại, có 422 tàu thuyền đang hoạt động tại vùng biển đảo Bạch Long Vĩ. Lãnh đạo huyện đảo đã chỉ đạo các đơn vị chức năng thường trực 24/24 giờ; tập trung tuyên truyền, vận động 244 tàu thuyền vào đất liền; 93 tàu thuyền được cẩu lên bờ chằng chống an toàn; 85 tàu thuyền cùng 473 lao động đã di chuyển vào âu cảng trú bão... 

Tiếp tục tăng cường chỉ đạo phòng, chống cơn bão Sơn Tinh, Thành ủy Hải Phòng đã có văn bản gửi Đảng đoàn Hội đồng nhân dân thành phố, Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố, các quận ủy, huyện ủy, các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố và các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy. Theo đó, Thường trực Thành ủy yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy phụ trách các địa bàn thường xuyên bám sát cơ sở, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo để đảm bảo việc phòng, chống bão được chủ động và hiệu quả. 

Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo thực hiện nghiêm Công điện số 12/CĐ-TW ngày 17/7/2018 của Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố thường trực theo dõi chặt chẽ tình hình bão, mưa, lũ; chỉ đạo, đôn đốc các sở, ngành, địa phương triển khai hiệu quả các biện pháp ứng phó; kịp thời báo cáo, đề xuất chỉ đạo xử lý các tình huống cấp bách. 

Các cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể tăng cường các hoạt động tuyên truyền giúp nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động ứng phó với những diễn biến của bão. Các quận, huyện theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Trung ương và thành phố; phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với các đơn vị có liên quan, tập trung chỉ đạo công tác phòng chống bão theo phương châm 4 tại chỗ. Trong đó, lưu ý chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất cho công tác phòng chống bão và có phương án sơ tán dân nếu cần thiết, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và tài sản của nhân dân. Triển khai phương án đảm bảo an toàn cho nhân dân, khách du lịch trên các đảo. 

Thường trực Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố thực hiện nghiêm thông báo này và tạm hoãn các cuộc họp, các chương trình công tác chưa cấp thiết để tập trung phòng chống bão; kịp thời báo cáo với Thường trực Thành ủy về những vấn đề phát sinh. 


Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Hải Phòng, toàn thành phố đã phối hợp kiểm đếm, thông báo tới 4.211 phương tiện với 15.496 lao động; 450 lồng bè với 1.239 lao động; 299 chòi canh với 294 lao động đang hoạt động và neo đậu để chủ động phòng tránh bão Sơn Tinh an toàn.

Tin mới nhất, tin bão khẩn cấp cơn bão số 3

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 16 giờ ngày 18/7, bão số 3 đang ở vào khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 107,5 độ Kinh Đông, ngay trên vịnh Bắc bộ và cách đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình khoảng 190 km về phía Đông với sức gió mạnh nhất cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. 

Dự báo trong 12 giờ tới, bão số 3 di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25 km; trong tối và đêm 18/7, vùng tâm bão số 3 với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ven biển các tỉnh từ Thái Bình đến Quảng Bình, sau đó bão sẽ đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4 giờ ngày 19/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc; 104,9 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Bắc Trung bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. 

Chú thích ảnh

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20-25 km và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào. 

Do ảnh hưởng của bão số 3, vịnh Bắc bộ có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-5m; biển động rất mạnh. Vùng ven biển đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ có nước biển dâng trên nền thủy triều khoảng 0,5-0,7m; sóng biển cao 2-4m;  biển động rất mạnh. 

Từ tối 18/7, trên đất liền các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, Quảng Bình có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9; riêng khu vực Nam Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có gió bão mạnh cấp 8, giật cấp 11. 

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng đêm 18 và ngày 19/7, phía Tây Bắc bộ nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, riêng Sơn La và Hòa Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, khu vực Sơn La và Hòa Bình có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 68-98%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C. 

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa to đến rất to. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 3; vùng ven biển đêm nay gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc. Độ ẩm 65-100%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 28-31 độ C. 

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-99%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 28-31 độ C. 

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa đến Quảng Bình) có mưa to đến rất to; phía Nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Phía Bắc đêm 18/7 có gió bão mạnh cấp 8, giật cấp 11, ngày 19/7 gió giảm dần; phía Nam gió Tây Nam cấp 4-5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-100%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 27-30 độ C. 

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C. 

Tây Nguyên và Nam bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-98%. Nhiệt độ ở Tây Nguyên thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 26-29 độ C; Nam bộ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Bão mở rộng vùng ảnh hưởng trực tiếp từ Thái Bình đến Quảng Bình

Thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 3 giật cấp 11 sẽ mở rộng vùng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ven biển các tỉnh từ Thái Bình đến Quảng Bình trong chiều và tối 18/7. 

Từ chiều 18/7, trên đất liền các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, Quảng Bình có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9;  riêng Nam Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có gió bão mạnh cấp 8, giật cấp 11.

Bản tin thời tiết bão số 3 lúc 11h ngày 18/7

Hồi 10 giờ ngày 18/07, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 108,8 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình khoảng 330km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Bão số 3, Bão mới nhất, Tin bão, Tin bão mới nhất, tin bão số 3, Cơn bão số 3, Áp thấp nhiệt đới, Bão Sơn Tinh, Cơn bão số 3 2018, Dự báo thời tiết, trực tiếp bão số 3

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25-30km; trong chiều tối và tối nay (18/7), vùng tâm bão với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ven biển các tỉnh từ Thái Bình đến Quảng Bình, sau đó bão sẽ đi vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 10 giờ ngày 19/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 103,2 độ Kinh Đông, trên khu vực Thượng Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Do ảnh hưởng của bão, ở vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-5m; biển động rất mạnh. Vùng ven biển đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng nước biển dâng trên nền thủy triều khoảng 0,5-0,7m; sóng biển cao 2-4m;  biển động rất mạnh.

Từ chiều nay (18/7), trên đất liền các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, Quảng Bình có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9;  riêng Nam Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có gió bão mạnh cấp 8, giật cấp 11.

Dự báo trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển về phía Tây, suy yếu và tan dần.

Cấp độ rủi ro thiên tai do bão: cấp 3. 

Từ trưa nay, ở các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa rất to và kéo dài đến khoảng ngày 20/7 (lượng mưa phổ biến 100-300mm/đợt, có nơi trên 350mm).

Cảnh báo: Từ ngày 18-20/7, trên thượng lưu hệ thống sông Hồng-Thái Bình, sông Hoàng Long, các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sẽ xuất hiện 1 đợt lũ. Đỉnh lũ trên sông Đà, sông Thao, sông Hoàng Long và thượng lưu các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh lên mức BĐ1-BĐ2, sông Bưởi (Thanh Hoá) trên BĐ2; hạ lưu các sông chính ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh ở dưới mức BĐ1. Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét ở vùng núi các tỉnh phía Bắc và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh (chi tiết trong các bản tin lũ, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét, sạt lở đất: cấp 2.

Cảnh bão lũ quét các sông

Hiện nay, lũ trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh) đang xuống. Mực nước lúc 07h/18/7 trên sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ 9,95m, dưới BĐ1 0,55m, tại Hòa Duyệt 6,8m, dưới BĐ1: 0,7m; sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm 8,84m, dưới mức BĐ1.

Từ trưa chiều nay (18/7) đến đêm 19/7, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 nên ở khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa đến Quảng Bình sẽ có mưa rất to.

Từ ngày 19-20/7, mưa lớn có khả năng mở rộng lên các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu Tây Bắc Bắc Bộ (trọng tâm mưa rất to tập trung ở Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái, Sơn La).

Cảnh báo lũ:

Từ ngày 18/7 đến 20/7, trên thượng lưu hệ thống sông Hồng - Thái Bình, sông Hoàng Long, các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Bình sẽ xuất hiện 1 đợt lũ. Biên độ lũ lên trên các sông như sau: thượng lưu sông Hồng - Thái Bình từ 2-4m; sông Hoàng Long từ 1-1,5m; các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Bình từ 3-5m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Đà, sông Thao, sông Lô, sông Hoàng Long và các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình lên mức BĐ1-BĐ2, riêng sông Bưởi (Thanh Hoá), sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh) lên trên mức BĐ2.

Bão số 3 đổ bộ, cảnh báo lũ quét và kỹ năng ứng phó với thiên tai

Bão số 3 đổ bộ, cảnh báo lũ quét và kỹ năng ứng phó với thiên tai

Trong mùa mưa bão, lũ, người dân phải đối diện với rất nhiều tai nạn rủi ro và các bệnh dịch. Vì vậy, để bảo toàn tính mạng, tài sản, mọi người cần trang bị những kỹ năng để xử trí đúng và phòng tránh tai nạn thương tích hay gặp.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập úng:

Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt các tỉnh như: Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình; ngập lụt tại vùng trũng và đô thị ở các tỉnh: Hải Dương, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Hòa Bình, Hà Nội, Vĩnh Phúc và từ Thanh Hóa đến Quảng Bình. (Cần chú ý theo dõi Thông tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất chi tiết đến cấp huyện trong các bản tin nhanh cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi Bắc Bộ: cấp 1; riêng ở các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh: cấp 2. 

Nhiều nơi lượng mưa kỷ lục 350mm/đợt

Theo bản tin mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương mới nhất lúc 9h30 sáng nay, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh kết hợp với rìa phía Tây hoàn lưu cơn bão số 3 nên trong đêm qua (17/7) ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi trên 50mm như: Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 47mm, Quỳ Châu (Nghệ An) 51mm, A Lưới (Thừa Thiên-Huế) 63mm, Tam Kỳ (Quảng Nam) 104mm,…

Hiện nay (18/7): Dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Bắc Trung Bộ hoạt động mạnh nối với cơn bão số 3 có vị trí lúc 07 giờ sáng nay ở khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc, 109,5 độ Kinh Đông.  

Dự báo: Từ trưa chiều nay (18/7) đến đêm 19/7, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 nên ở khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa , Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình sẽ có mưa rất to (lượng mưa phổ biến 150-200mm/đợt; riêng Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình 200-350mm/đợt).

Từ ngày 19-20/7, mưa lớn có khả năng mở rộng lên các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu Tây Bắc Bắc Bộ (trọng tâm mưa rất to tập trung ở Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái, Sơn La, lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm).

Thời tiết khu vực Hà Nội: Từ trưa chiều nay đến ngày 19/7 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng rất cao xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh nên trong 2-3 ngày tới tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm); trong cơn dông có khả năng rất cao xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: cấp 1; riêng các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái: cấp 2.

Quảng Ninh

Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy chữa cháy của tỉnh Quảng Ninh ban hành Thông báo số 09/BCĐ về tạm dừng cấp phép cho các phương tiện thủy ra khơi; tạm dừng cấp phép tàu du lịch, lưu trú qua đêm tại các điểm du lịch trên biển. Thời gian tạm dừng cấp phép bắt đầu từ 18 giờ ngày 17/7. 

Trước đó, Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh cũng đã ra công điện khẩn về việc tạm ngừng cấp phép tàu đi lại trên vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long, yêu cầu các tàu du lịch chở khách tham quan trả khách về bờ trước 15 giờ ngày 17/7, chủ động tìm nơi tránh trú bão an toàn. 

Chú thích ảnh
Ngư dân Hà Tĩnh neo đậu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn. Ảnh: Công Tường - TTXVN

Cũng do ảnh hưởng của bão số 3, trên vùng biển thuộc đảo Cô Tô, tàu cá của 7 ngư dân huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng đang neo đậu tránh giông lốc thì bị một tàu vận tải đâm và bị chìm ngày 15/7, do thời tiết xấu các tàu không xác định được phương hướng, hậu quả làm 7 thuyền viên tàu cá trôi dạt trên biển. Đến 15 giờ ngày 17/7, đã có 5 thuyền viên được cứu vớt, hiện sức khỏe các thuyền viên đã ổn định. Tuy nhiên, vẫn còn 2 thuyền viên chưa xác định được vị trí. Ông Trần Như Long, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô cho biết: Công tác tìm kiếm 2 thuyền viên mất tích vẫn được triển khai, huyện đã khẩn trương điều động thêm nhân lực và tàu thuyền tìm kiếm những ngư dân còn lại. 

Nam Định

Nam Định đang tập trung mọi phương án để chủ động ứng phó với bão. Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị yêu cầu, các địa phương ven biển kiểm tra chặt chẽ các công trình đê, kè sung yếu, nhất là các công trình đã bị hư hỏng chưa kịp khắc phục; có phương án ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời ứng cứu khi có nhu cầu. 

Các công ty khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn bằng mọi biện pháp huy động tối đa lực lượng, phương tiện tổ chức bơm tiêu nước đối với những diện tích lúa đã gieo, cấy bị ngập; xây dựng kế hoạch tiêu thoát nước khu vực đô thị tránh ngập úng kéo dài khi có mưa lớn. 

Các xã ven biển, bộ đội biên phòng, đài phát thanh và truyền hình tăng cường tuyên truyền, cập nhật thông tin về tình hình cơn bão để người dân nắm được, đưa tàu, thuyền vào nơi tránh trú an toàn. Tuyệt đối không cho ngư dân ra khơi hoặc ở khu vực ngoài đê, tại các chòi canh coi ngao khi có lệnh cấm biển. Các huyện, thành phố rà soát những nhà yếu, nhà tạm có nguy cơ bị tốc mái, sập khi gió lớn, từ đó xây dựng phương án sơ tán những người già, trẻ em trong trường hợp khẩn cấp. Nam Định cũng đã chuẩn bị sẵn sàng trên 43.300 m3 đá hộc, gần 1.300 rọ théo, hơn 600.000 bao nilon, vải chống tràn để ứng cứu hệ thống đê xung yếu khi có sự cố xảy ra. 

Thanh Hóa báo cáo thiệt hại nặng

Do ảnh hưởng của bão số 3, tỉnh Thanh Hóa đã có mưa to, nhiều ha lúa tại các huyện vùng trũng bị ngập úng, người nông dân các huyện đang bị thiệt hại nặng nề. Hiện chính quyền địa phương đang khẩn trương giúp bà con khắc phục sự cố. 

Tại huyện Triệu Sơn, tính đến trưa ngày 17/7 đã có gần 872 ha lúa bị ngập, đặc biệt tại các xã Vân Sơn có khoảng 100 ha lúa ngập úng, xã An Nông cũng có nhiều diện tích lúa ngập nước úng; ngoài ra các xã Dân Quyền, Dân Lực cũng đang gặp khó khăn khi thoát nước khỏi ruộng lúa đang bị ngập. 

Quảng Trị

Toàn bộ 2.312 tàu thuyền với 7.500 lao động ở tỉnh Quảng Trị, đều đã nhận được thông tin về diễn biến của áp thấp nhiệt đới và có thông tin liên lạc thường xuyên. Trong đó, có 2.274 tàu thuyền đã vào neo đậu an toàn tại các bến, cảng trong tỉnh Quảng Trị; còn lại 38 tàu đang hoạt động trên biển và neo đậu tại các bến, cảng của tỉnh, thành khác. 

Hiện các đơn vị tiếp tục kêu gọi, thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết diễn biến, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để thoát ra khỏi vùng nguy hiểm hoặc nhanh chóng về bờ. Bên cạnh đó, các khu neo đậu tránh trú của tỉnh Quảng Trị gồm: Cửa Việt, Cửa Tùng, Cồn Cỏ đã tiếp nhận 48 tàu với 358 thuyền viên từ các tỉnh, thành khác vào neo đậu an toàn. 

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị đã có công điện, yêu cầu các địa phương ven biển phối hợp với các lực lượng, thường xuyên cập nhật thông tin, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm; kiểm đếm, quản lý chặt chẽ việc ra khơi và giữ liên lạc thường xuyên với các tàu thuyền đang hoạt động trên biển; triển khai phương án đảm bảo an toàn cho tàu và khách du lịch trên đảo Cồn Cỏ. 

Các đơn vị chủ động kiểm tra, rà soát các hồ, đập thủy lợi, thủy điện, nhất là các hồ, đập vừa và nhỏ, các công trình đã xảy ra sự cố, đang thi công; bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư để chủ động xử lý các sự cố đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du. Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ; thông tin, cảnh báo kịp thời đến chính quyền và người dân để chủ động phòng, tránh, đặc biệt là đối với lũ quét, sạt lở đất các khu vực miền núi. Bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn người và phương tiện qua lại các ngầm, tràn, khu vực đường giao thông bị ngập, bến đò để đảm bảo an toàn; sẵn sàng duy trì lực lượng, phương tiện kịp thời ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra... 

Hà Tĩnh

Tại Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của áp thấp gây mưa to, nhiều tuyến phố bị ngập sâu trong nước gây ách tắc cục bộ. Mưa lớn làm trên 7.000 ha lúa hè thu và hoa màu các loại của tỉnh Hà Tĩnh bị ngập nước, điển hình như thị xã Hồng Lĩnh có trên 600 ha lúa bị ngập, huyện Đức Thọ 549 ha, Lộc Hà 766 ha, Hương Sơn 1.450 ha, Can Lộc 500 ha… 

Theo ông Nguyễn Khắc Phong, Phó Chủ tịch UBND xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà cho biết: Vụ hè thu năm nay toàn xã gieo, trồng được 70 ha lúa và 40 ha hoa màu các loại, tuy nhiên mưa lớn làm toàn bộ số diện tích lúa hè thu và hoa màu của xã bị ngập nước. Hiện chính quyền địa phương đã huy động máy móc phương tiện để khơi thông dòng chảy, chống ngập úng để cứu lúa. Trong khi toàn bộ số hoa màu thì bị hư hỏng nặng do mưa lớn làm ngã đổ, ngập chìm trong nước nên rất khó cứu sống. 

Ông Trần Đức Thịnh, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trước diễn biến thời tiết còn rất phức tạp cơ quan thường trực Ban Chỉ huy tỉnh đề nghị các huyện ven biển theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết và cơn bão số 3 để chủ động triển khai các phương án ứng phó; Tổ chức quản lý chặt chẽ tàu, thuyền tại các khu neo đậu, có phương án sắp xếp để đảm bảo an toàn cho tàu, thuyền neo đậu tại các khu tránh, trú bão. Các huyện miền núi đề phòng mưa lớn gây lũ quét, sạt lở đất; cần có phương án kiểm tra, rà soát các vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. 

Các địa phương, các công ty quản lý thủy lợi tổ chức thường trực vận hành các trục tiêu thoát lũ để chủ động tiêu nước đệm, giảm ngập úng cho diện tích lúa và hoa màu. 

Nghệ An

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, tàu cá số hiệu NA 96588 cùng 17 ngư dân mất liên lạc trên biển ngày 16/7, đến tối 17/7, chính quyền địa phương và gia đình đã liên lạc được với tàu cá bị mất liên lạc. Ông Trần Quang Vệ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An cho biết. 

Tàu cá này do anh Trần Ngọc Biển, trú tại xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An làm thuyền trưởng, trên tàu có 17 ngư dân. Tàu bị mất liên lạc khi đang đi đánh cá trên vùng biển Nghệ An – Thanh Hóa. 

Dự kiến đến khoảng 1 giờ 30 phút ngày 18/7 tàu cùng các ngư dân sẽ về đến cảng cá Lạch Quèn, huyện Quỳnh Lưu. Thông tin ban đầu cho biết, tất cả các ngư dân trên tàu đều an toàn.

Hải Phòng tạm dừng du lịch biển

UBND thành phố đã có công điện khẩn số 04/CĐ-CT yêu cầu các ngành, địa phương khẩn trương kiểm đếm, thông báo các phương tiện đang hoạt động trên biển, khẩn trương di chuyển về nơi tránh bão an toàn; quản lý chặt chẽ hoạt động của tàu thuyền thủy sản, tàu du lịch, tàu vận tải; tổ chức neo đậu tàu thuyền; gia cố lồng bè nuôi trồng thủy sản; không để người trên các tàu thuyền, lồng bè trước khi bão đổ bộ. 

Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố căn cứ diễn biến của bão chủ động xác định thời điểm thông báo cấm biển và tạm dừng các hoạt động vận tải thủy nội địa, vui chơi giải trí tại các điểm du lịch biển. Chủ động thực hiện các phương án phòng chống bão và ngập úng, phương án sơ tán nhân dân ở các khu vực trũng thấp, ven sông, ven biển, các khu nhà cũ yếu, các khu du lịch biển, khu vực có nguy cơ sạt lở cao và trên các phương tiện đã về nơi neo đậu. Tổ chức kiểm tra và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn đê điều, công trình đang thi công, cầu tàu, bến cảng, các cơ sở đóng mới và sửa chữa tàu thuyền, công trình giao thông, công trình công cộng, hệ thống truyền tải điện, thông tin liên lạc, khu vực khai thác nuôi trồng thủy sản, trang trại. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống bão, bảo vệ an toàn người và tài sản. Chủ động tiêu nước trong hệ thống công trình thủy lợi đề phòng ngập úng, bảo vệ lúa mới cấy và hoa màu. Duy trì lực lượng phương tiện cứu hộ, cứu nạn sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu.

Do ảnh hưởng của bão số 3, ở khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển quần đảo Hoàng Sa có mưa dông mạnh; phía Tây khu vực Bắc Biển Đông ngày 18/7 có gió bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; biển động rất mạnh. Ở vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5m; biển động mạnh. Vùng ven biển đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng nước biển dâng trên nền thủy triều khoảng 0,5m, sóng biển cao 2-4m,  biển động mạnh. 

Trên đất liền, từ trưa 18/7, các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Bình sẽ có mưa rất to và kéo dài đến khoảng ngày 20/7 với lượng mưa phổ biến 100-300mm/đợt, có nơi trên 350mm. 

Từ ngày 18-20/7, trên thượng lưu hệ thống sông Hồng-Thái Bình, sông Hoàng Long, các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sẽ xuất hiện 1 đợt lũ. Đỉnh lũ trên sông Đà, sông Thao, sông Hoàng Long và thượng lưu các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh lên mức báo động 1- báo động 2, sông Bưởi (Thanh Hoá) trên báo động 2; hạ lưu các sông chính ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh ở dưới mức báo động 1. Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét ở vùng núi các tỉnh phía Bắc và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.

Từ chiều 18/7 đến đêm 19/7, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 nên ở khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh sẽ có mưa rất to. 

Từ ngày 19-20/7, mưa lớn có khả năng mở rộng lên các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu Tây Bắc Bắc Bộ, trọng tâm mưa rất to tập trung ở Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái, Sơn La. 

Tối 17/7, lũ trên sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh) đang lên, sông Ngàn Phố (Hà Tĩnh) dao động ở mức đỉnh. Từ ngày 18-20/7, trên thượng lưu hệ thống sông Hồng-Thái Bình, sông Hoàng Long, các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sẽ xuất hiện 1 đợt lũ. Đỉnh lũ trên sông Đà, sông Thao, sông Hoàng Long và thượng lưu các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh lên mức báo động 1- báo động 2, riêng sông Bưởi (Thanh Hóa) lên trên mức báo động 2; hạ lưu các sông chính ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh ở dưới mức báo động 1. 

Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi các tỉnh phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Quảng Ninh và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh; ngập lụt tại vùng trũng và đô thị ở các tỉnh Hải Dương, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Hòa Bình, Hà Nội và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. 

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng ngày 18/7, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; riêng Sơn La và Hòa Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 68-98%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 32 độ C. 

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào, riêng khu vực Đồng Bằng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; ngày có mưa, mưa vừa, riêng khu vực ven biển và đồng bằng Bắc Bộ từ trưa và chiều 18/7 có mưa to đến rất to. Vùng ven biển từ trưa chiều 18/7 gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-100%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C. 

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa vừa; từ trưa và chiều 18/7 có mưa to đến rất to và dông. Gió nhẹ. Độ ẩm 70-99%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 28-31 độ C. 

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa, riêng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to và rải rác có dông. Phía Bắc từ trưa chiều 18/7 gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10; phía Nam gió Tây Nam cấp 4-5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 66-100%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 27-30 độ C, phía Nam có nơi trên 30 độ C. 

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C. 

Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-98%. Nhiệt độ ở Tây Nguyên thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 26-29 độ C. Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Chú thích ảnh
Đoàn công tác của UBND tỉnh Nam Định, do Phó Chủ tịch Nguyễn Phùng Hoan dẫn đầu, đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 3 tại huyện Giao Thủy. Ảnh: Nguyễn Lành - TTXVN

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai - Văn phòng Uỷ ban Ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn ban hành Công điện số 12 về việc ứng phó với bão số 3 (Tên quốc tế bão Sơn-Tinh). 

Công điện nêu rõ, đây là cơn bão di chuyển rất nhanh, cường độ tương đối mạnh, đi qua vịnh Bắc Bộ là khu vực có nhiều tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy, hải sản và du lịch. Để công tác ứng phó với bão đạt hiệu quả, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai - Văn phòng Uỷ ban Ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh; các Bộ Quốc phòng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công Thương, Xây dựng, Ngoại giao, Văn hóa, thể thao và du lịch; Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Tập đoàn Than khoáng sản; Tập đoàn Bưu chính viễn thông.

Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Hệ thống Đài Thông tin duyên hải chỉ đạo khẩn trương, quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện số 11/CĐ-TW ngày 16/7/2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, trong đó tập trung thực hiện kiểm đếm, kêu gọi tàu thuyền trú tránh bão; quản lý chặt chẽ việc ra khơi, đặc biệt đối với các tàu du lịch; neo đậu tàu thuyền, gia cố các lồng bè nuôi trồng thủy, hải sản; kiên quyết không để người dân ở lại trên các tàu thuyền, lồng bè khi bão đổ bộ. Tùy theo diễn biến bão, các địa phương chủ động cấm biển. 

Công điện cũng yêu cầu đảm bảo phương án an toàn đê điều, đặc biệt đối với các công trình đang thi công, các sự cố đã xảy ra năm 2017. Rà soát, sẵn sàng phương án sơ tán người tại các vùng thấp trũng ven sông, ven biển, vùng có có nguy cơ sạt lở đất, xảy ra lũ quét đến nơi an toàn; kiên quyết sơ tán di dời dân cư tại các khu vực nguy hiểm, đặc biệt là những nơi bão có khả năng đổ bộ và phải hoàn thành trước 17 giờ ngày 18/7/2018. Tăng cường thời lượng phát sóng, truyền tin về diễn biến bão, công tác ứng phó và kỹ năng phòng, chống bão trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết, thực hiện. 

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị chỉ đạo các ngành, các địa phương tại cuộc họp khẩn về công tác ứng phó với bão số 3, chiều 17/7. Ảnh: Nguyễn Lành – TTXVN

Đồng thời, triển khai tiếp một số nội dung cấp bách ứng phó với bão số 3 bằng việc huy động lực lượng, phương tiện tổ chức chằng chống, gia cố nhà cửa, biển hiệu, công trình xây dựng, kho tàng, hầm mỏ, bến bãi, chặt tỉa cành cây; triển khai phương án đảm bảo an toàn cho khách du lịch trên các đảo; kiểm tra, rà soát và chủ động các phương án tiêu thoát nước đô thị để hạn chế tình trạng ngập lụt do ảnh hưởng của mưa bão, sẵn sàng lực lượng, vật tư để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn. 

Bộ Ngoại giao có công hàm gửi Đại sứ quán các quốc gia, vùng lãnh thổ trong khu vực và đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài đề nghị tạo điều kiện cho ngư dân Việt Nam trú, tránh bão và hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra. 

Nhiều tuyến đường tại Nghệ An bị ách tắc do mưa

Tại Nghệ An do ảnh hưởng của thời tiết, đến 20 giờ tối qua 17/7 nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh vẫn đang trong tình trạng sạt lở, ngập nước, hư hỏng, người và phương tiện không thể qua lại. 

Đơn cử, trên tuyến quốc lộ 48E đoạn qua xã Quỳnh Thắng (huyện Quỳnh Lưu), xã Nghĩa Bình và Nghĩa Hưng (huyện Nghĩa Đàn)… bị ngập sâu từ 0,3-0,5m. Quốc lộ 16 đoạn qua xã Đồng Văn (huyện Quế Phong) sạt lở ta luy dương dài 17m, rộng 5m. Quốc lộ 48B sụt đất đầu cống sâu 1,7m đoạn qua xã Quỳnh Châu (huyện Quỳnh Lưu). 

Trong khi đó, đường tỉnh 542E đoạn qua xã Hưng Tây (huyện Hưng Nguyên) bị ngập 0,15 m; đường tỉnh 532 đoạn qua xã Châu Lộc và xã Liên Hợp (huyện Quỳ Hợp) đất đá tràn từ đường ngang dân sinh ra lề, mặt đường và sạt lở ta luy mái dương gây hư hỏng; đường tỉnh 534 đoạn qua xã Thành Sơn (huyện Anh Sơn) bị ngập 0,4 m, không thể qua lại. 

Tại những vị trí sạt lở đất đá, ta luy và nước ngập đường là không thể đi lại hoặc nếu có đi lại được thì cũng rất nguy hiểm, không an toàn. Đây là những tuyến đường quan trọng trong tỉnh Nghệ An. 

Để đảm bảo an toàn cho người, phương tiện, ngành giao thông tỉnh Nghệ An và các đơn vị quản lý đường bộ của Trung ương đóng tại địa phương đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan cắm cọc tiêu, biển báo, thông báo cho chủ các phương tiện tham gia giao thông biết. Cùng với đó, cử lực lượng, phương tiện triển khai việc khắc phục sạt lở, hư hỏng. Đối với một số tuyến đường nước ngập sâu hoặc sạt lở, hư hỏng nặng kiên quyết cấm người, phương tiện qua lại. 

Tại Nghệ An, công tác khắc phục sạt lở, hư hỏng đường giao thông đang gặp nhiều khó khăn. Nguyên do phần lớn những vị trí sạt lở, hư hỏng, ngập nước nằm ở những địa bàn khó khăn, địa hình phức tạp, xa trung tâm hoặc gần sông suối, núi, đi đến để khắc phục là rất khó khăn, tốn kém.

Chú thích ảnh
Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành cơn bão số 3, mưa rất to

Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành cơn bão số 3, mưa rất to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 17/7, sau khi đi vào phía Bắc Biển Đông, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 3 năm 2018 có tên quốc tế là Son-Tinh.

Thảo Nhi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm