Chân dung Mary Kay Letourneau, cựu giáo viên từng cưỡng dâm học trò lớp 6 và kết hôn

09/07/2020 13:42 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Mary Kay Letourneau, giáo viên sống ở ngoại ô Washington (Mỹ), người đã hãm hiếp và sau đó kết hôn với cựu học sinh lớp 6 của mình là Vili Fualaau, đã qua đời vào ngày 7/7 vì bệnh ung thư ở tuổi 58.

 Argentina: Sốc với vụ loạn luân tệ hại nhất

Argentina: Sốc với vụ loạn luân tệ hại nhất

Cảnh sát Argentina vừa phát hiện một sự kiện động trời: một ông bố ở nước này đã cưỡng hiếp con gái ruột suốt 30 năm qua và khiến cô con gái sinh ra 10 đứa trẻ.

Vụ án cưỡng hiếp học trò cũ của Letourneau đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông và gây bức xúc trong công chúng sau khi người ta phát hiện ra Letourneau, khi đó 34 tuổi và học sinh của cô, Vili Fualaau lúc đó mới có 12 tuổi, trong một chiếc minivan vào tháng 6/1996, tại bến du thuyền ở ngoại ô Seattle. Vài tháng sau đó, Letourneau có bầu.

Luật sư của Letourneau, David Gehrke, nói với tờ New York Times rằng Letourneau trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng bên các con và Fualaau. Sự ra đi của Letourneau khiến nhiều người nhớ lại cuộc tình “cô trò” giữa Letourneau và Fualaau.

Mary Kay Letourneau, Vili Fualaau, Cô giáo cưỡng dâm học trò, Letournea qua đời
Mối tình cô trò giữa Mary Kay Letourneau và Vili Fualaau đã gây bức xúc trong công chúng

Từng là cô giáo lớp 2 và lớp 6 của "người tình" 

Mary Kay Letourneau là giáo viên lớp 2 và lớp 6 của Fualaau tại Trường tiểu học Shorewood ở Burien, ngoại ô phía Nam Seattle.

Ngay sau khi ra tù, Letourneau đã nói với nhà báo Barbara Walters trong một cuộc phỏng vấn rằng, mối quan hệ của cô với Fualaau bắt đầu như sự kết giao tình cảm.

“Giữa chúng tôi có một sự liên kết. Chúng tôi có những mối quan tâm giống nhau” - Letourneau từng chia sẻ.

Mary Kay Letourneau, Vili Fualaau, Cô giáo cưỡng dâm học trò, Letournea qua đời
Letourneau tại tòa

Letourneau lúc đó là người mẹ của 4 con. Cô gặp rắc rối với cuộc hôn nhân của mình trước khi cưỡng dâm Fualaau.

Vụ việc ở bến du thuyền xảy ra vào đầu giờ chiều ngày 19/6/1996. Cảnh sát tìm thấy Letourneau và Fualaau trong chiếc xe minivan tại bến du thuyền Des Moines. Lúc đó, Letourneau khai với cảnh sát rằng Fualaau 18 tuổi và cả hai đều phủ nhận đã có bất kỳ "động chạm" nào. Hai người nói rằng Letourneau đang trông trẻ.

Tuy nhiên, vài tháng sau Letourneau có bầu cô con gái đầu lòng với Fualaau. Năm 1997, Letourneau đã nhận tội hiếp dâm trẻ em và nhanh chóng sau đó sinh con gái đầu lòng.

Mary Kay Letourneau, Vili Fualaau, Cô giáo cưỡng dâm học trò, Letournea qua đời
Vili Fualaau tại tòa

Sau thỏa thuận biện hộ, thẩm phán đã giảm án của Letourneau xuống chỉ còn 6 tháng song quy định rằng cô không còn liên lạc với Fualaau nữa.

Tuy nhiên, vài tuần sau khi được tự do, Letourneau đã bị cảnh sát phát hiện trong một chiếc ô tô cùng với Fualaau. Vụ việc này đã khiến thẩm phán đã hủy bỏ thỏa thuận bào chữa của cô và khôi phục lại toàn bộ thời hạn tù 7 năm rưỡi.

Chồng trẻ chủ động đâm đơn ly hôn

Letourneau đã sinh con thứ hai vào năm 1998 sau khi cô bắt đầu thụ án từ lần 2.

Trong bức ảnh ngày 6/2/1998, cựu giáo viên Mary Kay Letourneau đã được tháo còng tay khi bắt đầu phiên tòa ở Seattle, nơi cô bị kết án lại 7 năm rưỡi tù vì vi phạm quá trình tạm tha (có điều kiện) của mình.

Năm 2004, sau khi ra tù, Letourneau nói với Walters rằng khoảng vài giờ sau khi lệnh “không liên lạc” được dỡ bỏ, cô và Fualaau đã tái hợp. Họ kết hôn ở Woodinville (Washington) vào năm 2005.

Fualaau và Letourneau đã cùng nhau viết cuốn sách mang tựa đề Un Seul Crime, L'mour (Only One Crime, Love) và chuyện tình của họ đã được đưa lên màn ảnh với bộ phim mang tựa đề All American Girl, phát trên USA Network.

Mary Kay Letourneau, Vili Fualaau, Cô giáo cưỡng dâm học trò, Letournea qua đời
Letourneau, Fualaau và 2 con gái

Trong một vụ khiếu kiện gắn liền với vụ án hồi năm 2002, luật sư Seattle Anne Bremner và Letourneau đã trở thành bạn bè.

Bremner nói Letourneau “chấp nhận đó là một tội ác và cô đã phải trả giá bằng việc ngồi tù nhưng khi mãn hạn tù cô không muốn dừng mối quan hệ của mình ở đó”.

“Letourneau tiến về phía trước một cách rất tích cực và nuôi dạy con cái. Tôi rất hiểu Letourneau. Tôi thực sự muốn cô làm tốt và cô ấy đã làm được như vậy” - Bremner cho biết.

Hồi năm 2015, khi được Walters hỏi liệu cô có đánh cắp thời thơ ấu của Fualaau hay không, Letourneau nói: "Lợi ích duy nhất nếu tôi có bất kỳ lợi ích nào là trong nhiều năm tôi ngồi tù, Fualaau không có mất cứ mối quan hệ nào khác. Chúng tôi đã bắt đầu mối quan hệ khi anh còn là một thiếu niên trẻ tuổi, còn tôi đã qua nửa cuộc đời mình, vì vậy Fualaau còn có nhiều thời gian để làm việc của mình”.

Năm 2017, Fualaau đâm đơn ly hôn và vụ ly hôn của họ được hoàn tất vào năm 2019.

Gia đình của Letourneau có quan hệ với gia đình Bush, Trump

Letourneau là con gái của John G. Schmitz, một người Mỹ bảo thủ cực đoan từng tranh cử tổng thống năm 1972 với tư cách là ứng cử viên của Đảng Độc lập Hoa Kỳ.

Theo tờ Los Angeles Times, em trai của Letourneau, Phillip bị chết đuối trong bể bơi gia đình khi anh 3 tuổi.

Mary Kay Letourneau, Vili Fualaau, Cô giáo cưỡng dâm học trò, Letournea qua đời
Letourneau trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng bên chồng cũ và các con

“Cái chết của em trai kết hợp với những chấn thương khác mà Mary Kay phải chịu sau đó, đã góp phần vào bi kịch của cuộc đời cô sau này” - Tiến sĩ, bác sĩ tâm lý Julia Moore nói về Letourneau và chuẩn đoán cô bị trầm cảm.

Hai anh trai của Letourneau cũng là những chính trị gia bảo thủ. John P. Schmitz là cựu phó cố vấn của Tổng thống George H. W. Bush, và Joseph E. Schmitz từng là tổng thanh tra của Bộ Quốc phòng dưới thời Tổng thống George W. Bush.

Joseph Schmitz cũng là cựu giám đốc của Blackwater Worldwide và là cố vấn chính sách đối ngoại cho Donald Trump trong chiến dịch tranh cử năm 2016.

Việt Lâm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm