Cảnh sát Nga bắt được kẻ chủ mưu vụ đánh bom tại St.Petersburg

18/04/2017 08:30 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 17/4, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết đã bắt giữ một người đàn ông gần thủ đô Moskva, bị nghi là chủ mưu vụ đánh bom ga tàu điện ngầm ở thành phố St.Petersburg hôm 3/4.


Cảnh sát Nga siết chặt an ninh tại lối vào ga tàu điện ngầm Ploschad Revolyutsii, sau vụ tấn công khủng bố ở St. Petersburg. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo tuyên bố của FSB, đối tượng bị bắt là Azimov Abror Akhralovich, sinh năm 1990, đến từ khu vực Trung Á. Đối tượng này được cho là đã huấn luyện thủ phạm vụ tấn công, Akbarzhon Jalilov. Hiện FSB đang bị Ủy ban Điều tra Liên Bang Nga thẩm vấn.

Ngoài ra, lực lượng an ninh cũng thu giữ một khẩu súng lục trong chiến dịch bắt giữ nói trên.

Toàn cảnh hiện trường vụ nổ ga tàu điện ngầm ở St Petersburg

Toàn cảnh hiện trường vụ nổ ga tàu điện ngầm ở St Petersburg

Ngày 3/4, cơ quan tình trạng khẩn cấp của Nga cho biết, chỉ có duy nhất một vụ nổ xảy tại vị trí giữa hai ga tàu thuộc hệ thống tàu điện ngầm của thành phố.


TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm