Cần Thơ: Cứu sống Mẹ Việt Nam Anh hùng gần 90 tuổi, bị u não nặng

04/03/2019 20:34 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, ngày 4/3, bệnh viện vừa phẫu thuật thành công, cứu sống Mẹ Việt Nam Anh hùng gần 90 tuổi, bị u não nặng. 

Điều trị thành công cho bà mẹ Việt Nam anh hùng 98 tuổi bị gãy liên mấu chuyển xương đùi

Điều trị thành công cho bà mẹ Việt Nam anh hùng 98 tuổi bị gãy liên mấu chuyển xương đùi

Vào ngày 29/7, bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long đã tiếp nhận bệnh nhân là Mẹ Việt Nam Anh Hùng Nguyễn Thị Rớt (98 tuổi, ngụ tại Cái Răng, Cần Thơ) nhập viện với tình trạng đau đùi phải và vùng chậu lưng sau khi bị té, không di chuyển được.

Đại diện bệnh viện, Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Nghiêm, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, bệnh nhân là cụ Đinh Thị Thà (là Mẹ Việt Nam Anh hùng, 87 tuổi, cư trú tại tỉnh Sóc Trăng), được chuyển đến từ tuyến dưới với chẩn đoán u não trong tình trạng lơ mơ, tiêu, tiểu không tự chủ.  

Chú thích ảnh
Bác sĩ thăm khám Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Đinh Thị Thà sau phẫu thuật. Ảnh: TTXVN 

Đây là ca cấp cứu, tính mạng bệnh nhân là “ngàn cân treo sợi tóc” do bệnh nhân đã rơi vào trạng thái lơ mơ, lại cao tuổi. Vì vậy, ngay khi tiếp nhận, bệnh viện đã họp gấp đội ngũ bác sĩ chuyên khoa giỏi, thăm khám và hội chẩn để đưa ra quyết định “chạy đua với thời gian” bằng mọi cách cứu sống bệnh nhân. 

Sau khi tiến hành kiểm tra, kết quả cho thấy cụ Thà bị u màng não, kích thước 4.5cm x 4cm x 4cm. Đây là tình trạng bệnh nặng, khối u chèn ép vào não thất tư, tiểu não nguy cơ tụt não gây ảnh hưởng đến tính mạng nếu không xử trí kịp thời. Bệnh nhân tuổi cao, trong người lại đang mang nhiều bệnh nội khoa như: Thiếu máu cục bộ cơ tim; phình mõm tim; xơ vữa động mạch; tăng huyết áp… nguy cơ tim mạch khiến bệnh nhân ngừng thở trong và sau mổ rất cao. 

Bệnh viện tích cực chuẩn bị ê kíp sẵn sàng cho ca mổ; đồng thời làm công tác tư tưởng với người nhà bệnh nhân để gia đình yên tâm chọn bệnh viện thực hiện ca mổ thay vì chuyển lên tuyến trên, do nguy cơ tử vong dọc đường đi là rất lớn. Được sự đồng ý của gia đình, Bác sĩ Chuyên khoa 1 Nguyễn Quang Hưng (Khoa Ngoại Thần kinh) đã trực tiếp thực hiện ca mổ. 

Sau hơn 5 tiếng phẫu thuật, các bác sĩ đã bóc tách, cắt bỏ khối u thành công; tạo hình màng cứng bằng miếng vá nhân tạo. Hiện, tình trạng bệnh nhân ổn định. Bệnh nhân đang được theo dõi và chăm sóc hồi sức nội khoa tích cực sau mổ./. 

Ánh Tuyết/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm