CẬN CẢNH đưa toa tàu đường sắt trên cao đầu tiên lên đường ray

21/02/2017 08:27 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Rạng sáng 21/2, Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ GTVT) đã cẩu lắp toa tàu đầu tiên trong 4 chiếc vừa về Hà Nội lên đường ray của tuyến đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông.

Sau quá trình nghiên cứu, các cơ quan hữu quan đã thống nhất vị trí cẩu lắp đoàn tàu đầu tiên lên ray chính tuyến trên cầu cạn tại vị trí khu vực ga La Khê nằm trên đường Quang Trung (Hà Đông).

Phương án thi công chi tiết cẩu lắp đoàn tàu do Tổng thầu EPC Trung Quốc thực hiện. Công tác chuẩn bị cẩu và đưa được toa tàu lên trên đường ray mất hơn 4 giờ.


Công nhân nhà thầu mắc cáp cẩu toa tàu

Mọi công tác chuẩn bị được các cơ quan chức năng chuẩn bị rất kỹ càng công phu và chi tiết: Từ công tác phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn cho công tác cẩu, các phụ kiện phục vụ giàn cẩu và xe tải trọng lớn…

Dự kiến đến ngày 24/2 sẽ hoàn thành đưa 4 toa tàu lên vị trí đường ray trên cao.


Rất động người dân sống tại khu vực ga La Khê hiếu kỳ chứng kiến

Lực lượng CSGT Đội 7 phân luồng giao thông khu vực cẩu lắp toa tàu

Lập khu vực an toàn ngăn khu vực cẩu lắp toa tàu

Đưa cẩu bánh xích 250 tấn vào vị trí cẩu

Xe cẩu đưa toa tàu đầu tiên tập kết tại khu đô thị Văn Phú (Hà Đông) di chuyển vào vị trí cẩu

Công đoạn mắc cáp cẩu vào toa xe

Đảm bảo an toàn tuyệt đối hệ thống cáp cẩu trước khi thực hiện

Toa tàu đầu tiên được cẩu lên ray trước sự chứng kiến của đông đảo người dân

Và toa tàu đầu tiên đã vào ray đường sắt an toàn tại ga La Khê

Giây phút vào ray đường sắt an toàn được đông đảo phóng viên ghi hình

Theo Huy Hùng - Tiến Hiếu/Tin tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm