Cấm phụ nữ chưa chồng dùng điện thoại di động

25/11/2010 14:56 GMT+7 | Trong nước

Truyền thông Ấn Độ ngày 24/11 đưa tin, chính quyền khu vực Baliyan thuộc bang Uttar Pradesh, miền Bắc nước này đã ra lệnh cấm các phụ nữ chưa chồng sử dụng điện thoại di động nhằm ngăn chặn hàng loạt các cuộc tình "vụng trộm" giữa các cặp đôi "không môn đăng hậu đối."


Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Chính quyền tại khu vực này đã đưa ra quyết định trên sau khi trong năm 2009 có ít nhất 233 cặp trai gái trẻ tuổi đã cùng nhau bỏ trốn và kết hôn bất chấp sự phản đối của gia đình hai bên, hơn thế nữa hầu hết các cặp đôi này đều cùng nhau sử dụng điện thoai di động để lập kế hoạch trốn chạy.

Các quy định về "môn đăng hậu đối" trong kết hôn tại các vùng nông thôn Ấn Độ rất phức tạp và cứng nhắc, thậm chí nhiều người đã trở thành kẻ sát nhân chỉ vì muốn bảo vệ danh tiếng của gia đình.

Người phát ngôn của chính quyền địa phương tại khu vực nói: "Tất cả các bậc cha mẹ đều được nhắc nhở rằng không cho những cô con gái chưa lập gia đình của mình được phép sử dụng điện thoại di động. Các chàng trai thì không bị cấm song phải có sự kiểm soát của cha mẹ."

Phân biệt giai cấp đã bị cấm tại Ấn Độ, nhưng quan niệm này vẫn ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống trong xã hội của đất nước này, đặc biệt là tại các vùng nông thôn.

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm