Cấm leo Fanxipan 3 tháng

27/01/2014 09:07 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Vườn Quốc gia Hoàng Liên vừa có công văn gửi tới tất cả các công ty du lịch, lữ hành hiện đang hoạt động tại khu vực Lào Cai cho biết, Vườn sẽ đóng cửa rừng, nghiêm cấm mọi hoạt động liên quan đến việc vào khu vực này.

Theo đó, đơn vị này không cho phép các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch có liên quan đến Vườn Quốc gia Hoàng Liên thời gian 3 tháng. Cụ thể là bắt đầu từ ngày 24/1 cho đến hết quý 1/2014, Vườn sẽ không tiếp nhận bất cứ đoàn khách du lịch nào vào vườn.

Lệnh cấm này được đưa ra với lý do bảo vệ rừng, hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra trong đợt cao điểm này.

Lệnh cấm này cũng đồng nghĩa với việc những người yêu thích leo Fanxipan sẽ không có cơ hội chinh phục ngọn núi này trong ít nhất 3 tháng tới.

Phía các đơn vị lữ hành cho biết họ đã mất một lượng khách không nhỏ vì lệnh này. Nhiều khách đã lên kế hoạch chinh phục Fanxipan trong đợt nghỉ Tết dài ngày và đã đăng ký từ sớm. Tuy nhiên họ đã phải huỷ chương trình, trong đó nhiều người cũng huỷ luôn tour đến Sapa vì leo Fanxipan mới là mục đích chính.

C.M.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm