Các Thượng nghị sỹ Mỹ tuyên thệ luận tội Tổng thống Trump

17/01/2020 11:49 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 16/1, các Thượng nghị sĩ Mỹ đã tuyên thệ cương vị bồi thẩm tại phiên luận tội Tổng thống Donald Trump.        

Thượng nghị sĩ Cộng hòa muốn sớm tiến hành phiên luận tội Tổng thống Mỹ

Thượng nghị sĩ Cộng hòa muốn sớm tiến hành phiên luận tội Tổng thống Mỹ

Ngày 5/1, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ Lindsey Graham tuyên bố ông muốn Thượng viện tiến hành phiên xét xử luận tội Tổng thống Donald Trump trong vài ngày tới, ngay cả khi điều này làm thay đổi các quy tắc của Thượng viện. Điều này có nghĩa Thượng viện Mỹ có thể tiến hành luận tội mà không cần nhận bản luận tội từ Hạ viện Mỹ.

Tại lễ tuyên thệ trước Chánh án Tòa án Tối cao Mỹ John Roberts, người sẽ chủ trì phiên luận tội Tổng thống tại Thượng viện, các Thượng nghị sĩ đã cam kết "xét xử công bằng" đối với Tổng thống và từng Thượng nghị sĩ ký tên vào một cuốn sổ xác nhận lời tuyên thệ.        

Ngay sau đó, Thượng nghị sỹ Mitch McConnell, lãnh đạo phe đa số Cộng hòa tại Thượng viện, đã cho hoãn tiến trình luận tội và thông báo phiên luận tội sẽ được nối lại vào ngày 21/1.        

Trước đó cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Adam Schiff, người sẽ đứng đầu việc truy tố Tổng thống, đã đọc 2 điều khoản luận tội Tổng thống Trump, cáo buộc Tổng thống "hạnh kiểm xấu và lạm dụng quyền lực".       

Chú thích ảnh
 Nghị sỹ Adam Schiff, một trong những nhân vật chủ chốt tại Hạ viện Mỹ sẽ đứng đầu việc truy tố Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, ngày 15/1, với  228 phiếu thuận  và 193 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã thông qua 2 điều khoản luận tội Tổng thống Mỹ Donald Trump, mở đường cho phiên luận tội tại Thượng viện dự kiến kéo dài 7 ngày.      

Giữa tháng 12/2019, Hạ viện Mỹ đã thông qua 2 điều khoản luận tội Tổng thống Trump, theo đó cáo buộc ông lạm dụng quyền lực nhằm gây sức ép đối với Ukraine để điều tra cựu Phó Tổng thống Joe Biden - ứng cử viên tiềm năng của đảng Dân chủ cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020, và cản trở cuộc điều tra của Quốc hội.

 Minh Châu/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm