Các thí sinh huyện đảo Phú Quý vào đất liền dự thi an toàn

25/06/2018 12:57 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 25/6, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ làm Trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác tổ chức Kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia năm 2018 tại tỉnh Bình Thuận.

Tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông Chuyên Trần Hưng Đạo, thành phố Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận), Đoàn công tác đã kiểm tra công tác tổ chức thi; đến thăm, động viên tinh thần của các thí sinh trong buổi sáng thi đầu tiên. Tại đây, Đoàn công tác đã làm việc nhanh với lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Hội đồng thi Trường Trung học Phổ thông Chuyên Trần Hưng Đạo.

Báo cáo với Đoàn công tác, ông Phan Đoàn Thái, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận cho biết: An ninh trật tự tại tất cả các điểm thi đều được đảm bảo. Đội ngũ cán bộ, giáo viên coi thi đều được bồi dưỡng, tập huấn theo cẩm nang chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em học sinh đều được học quy chế thi. Ngành Giáo dục đã chuẩn bị kỹ nhất về cơ sở vật chất, an ninh trật tự, tổ chức ôn tập, tư vấn hướng nghiệp… để các em có tâm lý thoải mái cũng như điều kiện tốt nhất để dự thi. Đặc biệt, đối với huyện đảo Phú Quý, vì điều kiện xa xôi, thời tiết xấu nên không tổ chức điểm thi. 251 thí sinh của Trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền (huyện Phú Quý) phải vào dự thi tại Điểm thi trường Trường Trung học Phổ thông Chuyên Trần Hưng Đạo, thành phố Phan Thiết. Các em đã vào đất liền an toàn, chỗ ở ổn định; trong buổi thi đầu tiên, các thí sinh từ huyện đảo Phú Quý dự thi đầy đủ.

Chú thích ảnh
Cán bộ coi thi ghi số báo danh thi môn Ngữ văn. (Nguồn: TTXVN)

Qua kiểm tra thực tế, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đánh giá cao công tác tổ chức Kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia năm 2018 của tỉnh Bình Thuận. Tình hình an ninh trật tự tại các điểm thi được đảm bảo, công tác tổ chức thi được thực hiện nghiêm túc và chặt chẽ. Bình Thuận chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, nhất là việc bố trí nơi ở cho đội ngũ giáo viên coi thi và thí sinh huyện đảo Phú Quý.

Để kỳ thi diễn ra an toàn, chất lượng, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đề nghị tỉnh Bình Thuận bảo quản đề thi an toàn theo đúng quy định của quy chế thi; đồng thời bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, bảo đảm an toàn thực phẩm phục vụ thí sinh trong kỳ thi… Bên cạnh đó, tỉnh Bình Thuận cần quan tâm đến các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm không có thí sinh nào bỏ thi…

Kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia năm 2018, Bình Thuận tổ chức một cụm thi duy nhất do Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Kinh tế tài chính và Đại học Phan Thiết tổ chức. Toàn tỉnh có 11.785 thí sinh dự thi tại 26 điểm thi với 545 phòng thi ở các huyện, thị xã, thành phố. Cụm thi tại tỉnh Bình Thuận có khoảng 1.500 cán bộ coi thi.

Để hỗ trợ thí sinh tham gia Kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia năm 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Tỉnh Đoàn Bình Thuận triển khai chương trình “Tiếp sức mùa thi” tại 27 điểm, từ ngày 20-28/6. Ngoài việc hỗ trợ các điều kiện đi lại, nước uống, ăn trưa cho thí sinh trong thời gian diễn ra kỳ thi, các tình nguyện viên phối hợp lực lượng Công an hướng dẫn, phân luồng, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực các điểm thi, phối hợp cùng địa phương, bệnh viện, trường học xử lý khi có sự cố bất thường về thời tiết, sức khỏe, tai nạn...

Đáp án môn văn THPT quốc gia 2018

Đáp án môn văn THPT quốc gia 2018

Sáng nay (25/6), trên 925.000 thí sinh bắt đầu kỳ thi THPT Quốc gia tại 2.100 điểm thi trên toàn quốc. Buổi sáng, các thí sinh làm bài thi Ngữ văn, theo hình thức tự luận, với thời gian 120 phút. 

TTXVN/Hồng Hiếu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm