Các nước châu Mỹ tăng cường kiểm soát dịch COVID-19

16/03/2020 14:45 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Giới chức y tế Canada cho biết dịch bệnh đã lan ra khắp đất nước với tổng số 313 ca nhiễm tại 10 tỉnh thành tính đến ngày 15/3.

Dịch COVID-19: Số ca nhiễm trên toàn cầu vượt 150.000 người - Iran ghi nhận số ca tử vong cao nhất trong một ngày

Dịch COVID-19: Số ca nhiễm trên toàn cầu vượt 150.000 người - Iran ghi nhận số ca tử vong cao nhất trong một ngày

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xác nhận tính đến sáng 15/3, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu là 152.428 trường hợp. Theo người phát ngôn WHO Fadela Chaib, trong số này có 5.720 trường hợp tử vong và tổng số quốc gia và vùng lãnh thổ có ca mắc bệnh đã lên tới 141.

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, người đứng đầu Cơ quan Y tế Công cộng Canada, bà Theresa Tam đánh giá đại dịch COVID-19 là “mối đe dọa y tế công cộng nghiêm trọng”, theo đó đề nghị người dân hủy các chuyến đi nước ngoài và tự cách ly trong 14 ngày nếu từ nước ngoài trở về Canada.

Lãnh đạo các bang Alberta, Quebec, Ottawa đều thông báo đóng cửa trường học, trung tâm chăm sóc trẻ em, những nơi tập trung đông người như các quán bar, nhà hát, trung tâm thể thao, rạp chiếu phim..., đồng thời kêu gọi người dân không đi ra ngoài nếu không cần thiết.

Hãng hàng không WestJet Airlines dự kiến giảm 60% công suất ghế trên các đường bay quốc tế và ít nhất 40% công suất trên các chuyến bay nội địa, trong bối cảnh các chính phủ trên toàn thế giới đang đẩy mạnh biện pháp hạn chế đi lại nhằm ngăn chặn tốc độ lây lan của dịch bệnh. Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết các biện pháp sàng lọc (tại các sân bay ở Canada) đang trong quá trình được bổ sung và số lượng sân bay chấp nhận các chuyến bay quốc tế sẽ giảm, đồng thời không loại trừ khả năng đóng cửa biên giới với châu Âu hoặc Mỹ.

Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng mua giấy vệ sinh để dự trữ tại một cửa hàng ở Toronto, Canada ngày 11/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

* Cùng ngày, Tổng thống tạm quyền Bolivia Jeanine Añez thông báo nước này sẽ tạm ngừng cấp phép nhập cảnh đối với các hành khách đến từ khu vực Schengen, Anh, Ireland và Iran từ ngày 18/3 tới nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.  

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, Chính phủ Bolivia cũng cấm tổ chức các lễ hội, hoạt động thể thao có đông người tham gia, cũng như đóng cửa tạm thời tất cả các trung tâm giải trí. Số lượng người tối đa được phép tập trung sẽ giảm xuống còn 100 người so với thông báo 1.000 người trước đó. Chính phủ cũng quyết định tạm thời miễn thuế nhập khẩu thuốc men, thiết bị đo thân nhiệt và hàng hóa tài trợ liên quan tới virus SARS-CoV-2.

Trước đó, Chính phủ Bolivia cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp y tế, cho học sinh tất cả các cấp nghỉ học tới ngày 31/3 và hủy các chuyến bay kết nối với châu Âu. Tổng thống Añez cũng cam kết với các doanh nghiệp về một kế hoạch hành động trong thời gian tới nhằm giảm thiểu những tác động kinh tế do dịch bệnh.

* Argentina ngày 15/3 đã trục xuất 270 khách du lịch nước ngoài từ chối cách ly bắt buộc theo yêu cầu được đưa ra trước đó. Cảnh sát Argentina cho biết nhiều khách du lịch mới nhập cảnh vào Argentina trong 2 tuần gần đây đã tự do đi lại, phớt lờ yêu cầu cách ly của chính quyền và giới chức y tế. Trong khi đó, một nhóm khác vừa mới hạ cánh xuống sân bay quốc tế Ezeiza nhưng từ chối cách ly, do vậy cơ quan chức năng buộc phải yêu cầu những người này quay trở về nơi xuất phát ngay trong ngày.

Chú thích ảnh
Quang cảnh bên ngoài trung tâm y tế tư ở thủ đô Buenos Aires, nơi bệnh nhân nhiễm COVID-19 đầu tiên của Argentina được cách ly và điều trị, ngày 3/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Alberto Fernandez đã quyết định đóng cửa biên giới và cho học sinh các cấp nghỉ học cho tới ngày 31/3. Hiện Argentina đã ghi nhận 56 ca nhiễm bệnh.

* Ngày 15/3, Bộ Y tế Brazil thông báo nước này ghi nhận thêm 79 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh lên 200 người. Ngoài ra, hiện có khoảng gần 2.000 trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh đang được cách ly theo dõi.

Trong khi đó, Hiệp hội bác sỹ Brazil cảnh báo nước này cần phải tăng thêm khoảng 20% số giường bệnh tại các khoa hồi sức cấp cứu trong hệ thống y tế công để có thể bảo đảm việc chữa trị cho các bệnh nhân.

Hiện nay, Brazil có khoảng 14.800 giường tại các khoa hồi sức cấp cứu trên cả nước, song gần 14.000 giường đang được sử dụng. Vì vậy, để có thể chăm sóc cho các bệnh nhân COVID-19, hệ thống các bệnh viện công cần phải có thêm ít nhất 3.000 giường cho các khoa hồi sức cấp cứu.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại sân bay quốc tế Guarulhos, Sao Paulo, Brazil, ngày 26/2/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN

* Giới chức y tế Mexico ngày 15/3 cho biết nước này đã ghi nhận thêm 12 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh lên 53 người và 176 ca nghi ngờ nhiễm bệnh. Để giảm tốc độ lây lan của dịch bệnh, cơ quan y tế Mexico sẽ áp dụng các biện pháp cách ly cộng đồng, hoãn toàn bộ các hoạt động không cấp thiết và điều chỉnh lại lịch của các hoạt động quần chúng tụ tập trên 5.000 người.

Chính phủ Mexico cũng khuyến cáo người dân không nên đi du lịch nước ngoài trong thời gian này. Hiện tại, một số thành phố của Mexico đã hủy hoặc hoãn tất cả các sự kiện công cộng và Bộ Giáo dục cũng đẩy sớm và kéo dài kỳ nghỉ tuần lễ thánh đối với học sinh sinh viên trên toàn quốc từ ngày 20/3-20/4.

Hoài Nam - Hương Giang - Việt Hùng/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm