Các màn đối thoại trực tiếp thú vị nhất của ông Putin

17/04/2015 07:01 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm 16/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tổ chức cuộc đối thoại trực tiếp thường niên thứ 13 với người dân. Trong những màn đối thoại thuộc hàng kỷ lục trước đây, có lúc ông đã dành tới gần 4 giờ để trả lời câu hỏi, đề cập tới hàng loạt vấn đề trọng đại.

Đan xen vào đó là vô số câu hỏi nhỏ và thậm chí mang tính riêng tư, nhưng vẫn nhận được những câu trả lời thú vị từ ông Putin. Dưới đây là một số màn đối đáp đáng chú ý đã được báo chí Nga và thế giới chọn lọc ra.

1. Giấc mơ Alaska - 2014

Khi được một người hưu trí có tên Faina Ivanovna hỏi rằng, liệu Nga có tính tới việc sát nhập tiểu bang Alaska của Mỹ (Alaska từng là lãnh thổ Nga), ông Putin trả lời hóm hỉnh: “Faina Ivanovna, tại sao bà lại cần Alaska nhỉ? Nga là một đất nước ở phương Bắc với 70% lãnh thổ nằm ở phía Bắc và xa hơn nữa về hướng Bắc. Alaska không nằm ở Nam bán cầu, đúng không nhỉ? Vùng đất đó cũng lạnh như ở chỗ chúng ta vậy. Xin bà đừng hứng thú quá với vùng đất đó".

2. Các điệp viên như chúng ta - 2014

Khi nhận câu hỏi từ Edward Snowden, chuyên viên phân tích tình báo Mỹ đang tị nạn ở Moskva, rằng liệu Nga có chương trình nghe lén của hàng triệu người dân như ở Mỹ không, ông Putin trả lời: "Anh là cựu nhân viên tình báo, nói cách khác là một điệp viên. Tôi cũng từng làm trong một cơ quan tình báo, vì thế chúng ta nói cùng một ngôn ngữ nghề nghiệp rằng - trên một quy mô khổng lồ, ở mức độ không kiểm soát - chúng tôi không cho phép chuyện đó (giám sát người dân) và hy vọng chúng tôi sẽ không bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra".


Tổng thống Nga Vladimir Putin tiến hành đối thoại trực tiếp với dân trong ngày 16/4.

3. Một đệ nhất phu nhân mới? - 2014

Khi được hỏi liệu Nga sẽ có một đệ nhất phu nhân mới, sau vụ ly hôn với bà Lyudmila Putina, ông Putin trả lời: “Trước tiên tôi cần phải giúp vợ cũ cưới chồng đã, rồi mới có thể nghĩ về bản thân mình".

4. Barack Obama, nhân viên cứu hộ - 2014

Một bé gái 6 tuổi từng hỏi Putin rằng, liệu Tổng thống Mỹ Barack Obama có ra tay cứu vớt không, nếu ông lâm vào cảnh sắp chết đuối. Nghe thấy vậy, Putin trả lời: "Ta không thể nói rằng mình có mối quan hệ cá nhân đặc biệt với Tổng thống Mỹ. Nhưng ta tin ông ấy là người tử tế và có đủ sự can đảm để chắc chắn ra tay cứu mình".

5. Uống rượu - 2013

Năm 2013, một người hỏi Putin rằng: "Khi nào thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa?" Ông trả lời: "Những người thích uống rượu đều nói rằng, anh không thể uống tất cả loại vodka ngoài kia, nhưng đó là mục tiêu mà họ khao khát đạt được. Mọi chuyện có thể sẽ không bao giờ ổn thỏa, nhưng chúng ta cũng sẽ không ngừng khao khát tới cái kết tốt đẹp hơn".

6. McCain không bình thường - 2011

Khi được hỏi cảm nghĩ về một tin nhắn tweet do Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain viết, với ý rằng, cuộc "cách mạng dân chủ" mùa Xuân Arab đang tới một quốc gia hàng xóm gần Nga, ông Putin trả lời: "Ông McCain từng chiến đấu ở Việt Nam... từng bị bắt và bị tống vào tù. Ai ở vị trí của ông ấy hẳn cũng sẽ phát điên như thế".

7. Kẻ phản bội chỉ là con lợn - 2010

Năm 2010, Nga chấn động trước việc một điệp viên Nga đã khai ra 10 người khác đang hoạt động ngầm ở Mỹ. Khi được hỏi rằng Nga có săn lùng và giết kẻ phản bội này không, ông Putin khẳng định: "Các lực lượng đặc nhiệm Nga không làm điều này".

Rồi ông nói thêm: "Các điệp viên đã hy sinh cuộc sống của họ để phục vụ Tổ quốc. Họ phải biến ngôn ngữ (của đối phương) thành của mình. Họ phải sống xa gia đình, không có cơ hội để chôn cất người thân yêu đã mất... Để rồi có một con vật phản bội họ. Làm sao hắn ta có thể sống với chuyện như thế trong suốt cuộc đời mình. Làm sao con lợn đó dám nhìn thẳng vào mắt con cái mình? Với những kẻ phản bội, chúng rồi cũng chết mà thôi. Những đồng bạc chúng kiếm được sẽ mắc kẹt trong cổ họng của chúng".

8. Thú và người - 2009

Khi được hỏi Putin có vui hơn nếu vây quanh mình là những con thú, thay vì các vị bộ trưởng, ông đáp: "Tôi tin Frederick Đại đế từng nói rằng "Càng hiểu con người, tôi càng thích những con chó hơn". Tôi đơn giản là yêu mến mọi con vật và sử dụng vị trí hiện tại của tôi để giúp giải quyết nhiều vấn đề cấp bách".

9. Trọc phú kiểu mới - 2009

Những người Nga giàu có từng gây ra một vụ tai nạn đụng xe tai tiếng ở Thụy Sĩ, có liên quan tới một chiếc siêu xe Lamborghini và một chiếc Bugatti Veyron rất đắt tiền.

Lúc được hỏi cảm nghĩ về chuyện này, Putin nói: "Dưới thời Liên Xô, một số kẻ giàu có thích khoe của bằng cách bọc răng vàng, thường là ở các vùng răng lộ ra nhiều nhất. Những chiếc Lamborghini và các phụ kiện đắt tiền kia cũng chẳng khác gì những chiếc răng vàng ấy cả".

10. Trùm khủng bố một chân - 2001

Tại cuộc hỏi đáp hồi năm 2001, một người đàn ông tự xưng Ivan Mikhailovich Rumyantsev cho rằng lực lượng an ninh Nga cố tình để các chỉ huy phiến quân Chechnya là Aslan Maskhadov và Shamil Basayev tẩu thoát.

Nghe thế, ông Putin nói: "Ivan Mikhailovich à, chẳng ai hứng thú với việc để chúng tự do, ngoài trừ chính chúng. Mà nếu có ai đó muốn để chúng được tự do, hẳn họ đã không bắn đứt rời chân của một tên".

Tường Linh (Tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm