Boeing tạm dừng sản xuất máy bay 737 MAX lần đầu tiên trong hai thập niên

17/12/2019 11:00 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Hãng sản xuất máy bay Boeing của Mỹ ngày 16/12 thông báo sẽ tạm dừng sản xuất máy bay 737 MAX từ tháng 1/2020, trong bối cảnh các nhà chức trách về an toàn vẫn chưa cấp phép bay trở lại đối với phiên bản đang bị cấm bay trên toàn cầu này.

Máy bay Boeing 737 MAX sẽ không được cấp lại giấy phép bay trước năm 2020

Máy bay Boeing 737 MAX sẽ không được cấp lại giấy phép bay trước năm 2020

Giám đốc Cơ quan hàng không liên bang Mỹ (FAA) Steve Dickson ngày 11/12 cho biết máy bay Boeing 737 MAX, loại đã bị cấm bay từ tháng 3 vừa qua sau hai vụ rơi làm hàng trăm người thiệt mạng, sẽ không được cấp chứng chỉ bay lại cho đến năm 2020.

Thông báo của Boeing cho biết, hãng đã nói đến việc có thể phải tiếp tục đánh giá các kế hoạch sản xuất nếu lệnh cấm bay đối với 737 MAX kéo dài lâu hơn dự kiến và sau khi tiến hành đánh giá, hãng quyết định dành ưu tiên cho việc chuyển giao số máy bay đã sản xuất và tạm dừng sản xuất mẫu máy bay này kể từ tháng tới.

Boeing cho biết, hãng sẽ tập trung vào việc chuyển giao 400 chiếc đang có trong kho. Mặc dù máy bay 737 MAX bị cấm bay trên toàn cầu kể từ tháng 3/2019 sau hai vụ tai nạn tại Ethiopia  và Indonesia khiến 346 người thiệt mạng, Boeing vẫn tiếp tục sản xuất 42 chiếc mỗi tháng tại nhà máy ở thành phố Renton (bang Washington) và mua linh kiện để có thể sản xuất 52 chiếc mỗi tháng, ngay cả khi việc chuyển giao sẽ bị "đóng băng" cho đến khi các nhà chức trách cho phép máy bay trên được bay thương mại trở lại.

Chú thích ảnh
Máy bay Boeing 737 MAX tại nhà máy của Boeing ở Renton, Washington, Mỹ. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo thông báo, Boeing sẽ không sa thải bất kỳ lao động nào trong số 12.000 người đang làm việc tại nhà máy trên, tiếp tục trả lương cho họ trong thời gian dừng sản xuất, nhưng quyết định trên ngay lập tức đã gây lo ngại về tương lai của các nhà cung cấp linh kiện của hãng.
Trong nhiều tháng qua, Cơ quan Hàng không Dân dụng Liên bang Mỹ (FAA) đã đánh giá những giải pháp nâng cấp phần mềm đối với hệ thống an toàn bay tự động của 737 MAX. Boeing hy vọng sẽ được FAA cấp phép trở lại cho 737 MAX vào giữa tháng này để máy bay này có thể cất cánh trở lại trong tháng 1/2020.

Tuy nhiên, ngày 11/12, Giám đốc FAA Steve Dickson khẳng định máy bay Boeing 737 MAX sẽ không được cấp chứng chỉ bay lại cho đến năm 2020.

Giới chức các nước trên khắp thế giới vẫn đang trong quá trình đánh giá 737 MAX.
Năm 1997, Boeing đã buộc phải dừng sản xuất dòng 737 và 747 do các vấn đề của nhà máy.

Lê Minh/TTXVN (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm