Bộ Quốc phòng Nga sẽ 'sắm' 200 xe tăng mỗi năm

10/02/2018 13:54 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Đài Sputnik, ngày 9/2, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yuri Borisov cho biết trong thời gian tới, mỗi năm Bộ Quốc phòng Nga sẽ mua 200 xe tăng với các phiên bản nâng cấp khác nhau.

Phát biểu trong chuyến thăm tập đoàn sản xuất xe tăng hàng đầu thế giới Uralvagonzavod, ông Borisov cho biết: "Nhiệm vụ của tập đoàn là thực hiện tất cả đơn đặt hàng quốc phòng nhà nước. Trong những năm tới, hàng năm chúng tôi sẽ mua trung bình khoảng 200 xe tăng với các phiên bản khác nhau."

Chú thích ảnh
Xe tăng T-72B3 của Nga tập dượt chuẩn bị cho lễ diễu binh nhân Ngày Chiến thắng ở Moskva, ngày 27/4/2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo ông Borisov, tập đoàn Uralvagonzavod đang giải quyết thành công các vấn đề thay thế nhập khẩu.

Ông nói thêm rằng tập đoàn này cũng có hợp đồng xuất khẩu và dự định sẽ hoàn thành đúng thời hạn.

Bộ Quốc phòng Nga nói gì về việc Tu-95 bị F-22 Mỹ 'kèm chặt'?

Bộ Quốc phòng Nga nói gì về việc Tu-95 bị F-22 Mỹ 'kèm chặt'?

Bộ Chỉ huy Phòng không Bắc Mỹ (NORAD) xác nhận hôm thứ Ba rằng giới quân sự Mỹ điều động máy bay cất cánh để chặn hai máy bay ném bom Nga Tu-95 ngoài khơi bờ biển Alaska.

Theo Vietnam+

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm