Bộ Ngoại giao Iran phủ nhận cáo buộc cài gián điệp vào quân đội Đức

20/01/2019 20:27 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Tân hoa xã, ngày 20/1, Bộ Ngoại giao Iran đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc của Đức liên quan đến vụ bắt giữ một người bị tình nghi làm gián điệp cho Tehran.

Rơi máy bay chở hàng gần thủ đô Tehran của Iran, 10 người thiệt mạng

Rơi máy bay chở hàng gần thủ đô Tehran của Iran, 10 người thiệt mạng

Truyền thông Iran đưa tin một máy bay chở hàng rơi gần thủ đô Tehran ngày 14/1, tất cả 10 người trên máy bay đã thiệt mạng.

Hôm 15/1, văn phòng công tố liên bang Đức cho biết cơ quan này đang điều tra một người bị nghi làm gián điệp cho Tehran ở trong quân đội Đức.

Chú thích ảnh
Bộ Ngoại giao Iran đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc của Đức liên quan đến vụ bắt giữ một người bị tình nghi làm gián điệp cho Tehran - Nguồn: ifpnews.com

Phản ứng trước thông tin này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qasemi nhấn mạnh: “Người bị bắt không có quan hệ gì với Iran.

Chúng tôi không bất ngờ khi nghe được thông tin trên, bởi có nhiều người đang thêu dệt những cáo buộc vô căn cứ nhằm phá hoại quan hệ giữa châu Âu và Iran vào thời điểm quan trọng và nhạy cảm này”. 

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm