Biến thể mới virus SARS-CoV-2 từ Anh xuất hiện ở Séc và Maroc

19/01/2021 10:42 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 18/1, Bộ Y tế Tây Ban Nha cho biết số ca mắc mới COVID-19 ở nước này cuối tuần qua đã tăng ở mức cao nhất kể từ đầu dịch, trong khi tỷ lệ mắc bệnh trong 14 ngày qua cũng tăng từ mức 575 ca/100.000 người ghi nhận ngày 15/1 lên 689 ca/100.000 người.

Dịch COVID-19: Tây Ban Nha tiếp tục giãn cách xã hội, Italy ghi nhận thêm hơn 300 ca mới

Dịch COVID-19: Tây Ban Nha tiếp tục giãn cách xã hội, Italy ghi nhận thêm hơn 300 ca mới

Với 177 phiếu ủng hộ, 155 phiếu chống và 18 phiếu trắng, Quốc hội Tây Ban Nha ngày 3/6 đã bỏ phiếu thông qua quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp đến ngày 21/6 tới. Đây là lần thứ 6 và cũng là lần cuối Quốc hội gia hạn biện pháp này để phòng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Theo đó, trong ba ngày từ 15-18/1 vừa qua, gần 84.300 ca mắc mới COVID-19 đã được ghi nhận ở Tây Ban Nha, nâng tổng số ca mắc ở nước này lên 2,33 triệu ca. Số ca tử vong cũng tăng 455 ca lên 53.769 ca. 

Phát biểu họp báo định kỳ hằng ngày, Giám đốc Trung tâm điều phối cảnh báo y tế và trường hợp khẩn cấp của Bộ Y tế Tây Ban Nha - ông Fernando Simon, cho biết số bệnh nhân điều trị COVID-19 ở bệnh viện cũng tăng đáng kể và 32% số giường bệnh chăm sóc tích cực được dùng để điều trị bệnh nhân COVID-19. Ông Simon cảnh báo số ca mắc COVID-19 ở nước này có thể sẽ đạt đỉnh trong những ngày tới, đồng thời bày tỏ ủng hộ đề xuất của chính phủ cho phép 17 khu tự trị tiến hành giới nghiêm ban đêm.

 Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Barcelona, Tây Ban Nha. Ảnh: THX/TTXVN
 Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Barcelona, Tây Ban Nha. Ảnh: THX/TTXVN

* Cùng ngày, CH Séc thông báo biến thể mới của virus SARS-CoV-2 phát hiện ở Anh đã lây lan tới nước này.

Theo người phát ngôn của Viện Y tế công cộng quốc gia Séc, kết quả giải trình tự gene của một số mẫu dương tính với SARS-CoV-2 cho thấy sự xuất hiện của biến thể mới từ Anh. Hiện các chuyên gia đang tiếp tục giải trình tự gene của một số mẫu bệnh phẩm khác. Thông tin chi tiết sẽ được công bố trong ngày 19/1.

Trong khi đó, phát biểu họp báo, Bộ trưởng Y tế Séc Jan Blatny cho biết khoảng 10% số ca mắc mới COVID-19 thời gian gần đây bị cho là liên quan đến biến thể mới, đặt thêm gánh nặng lên hệ thống y tế. 

Séc là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19 trên thế giới, với gần 14.500 ca tử vong trong số 889.000 ca mắc. 

* Bộ Y tế Maroc ngày 18/1 xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2 từ Anh. Bệnh nhân là một công dân Maroc từ Ireland quá cảnh qua Marseille (Pháp) trở về cảng Tangier, miền Bắc Maroc.

Maroc đã công bố kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 miễn phí cho 25 triệu người, tương đương 80% dân số nước này. Maroc đã đặt mua 66 triệu liều vaccine của các hãng AstraZeneca và Sinopharm. 

Tính đến thời điểm này, Maroc có hơn 460.000 ca mắc COVID-19, trong đó gần 8.000 ca tử vong.

Phan An /TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm