Bị sét đánh chết trong lúc gọi điện thoại

26/03/2013 22:40 GMT+7 | Thế giới

Vào khoảng 15 giờ ngày 26/3, tại thôn 9 xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song (tỉnh Đắk Nông) đã xảy ra vụ sét đánh làm một người đang làm vườn chết tại chỗ.

Nạn nhân là Phạm Quốc Trị (sinh 1976, quê Nam Định, hiện trú tại thôn 10, xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song) làm thuê cho gia đình anh Nguyễn Duy Hồng tại thôn 9 (cùng xã), bị sét đánh trong lúc bón phân cho cây tiêu. Khi gọi nhân viên y tế huyện đến cấp cứu thì nạn nhân đã tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, ngoài phát hiện dấu vết sét đánh in trên cây thong, còn phát hiện chiếc điện thoại bị vỡ nát. Theo các nhân chứng tại hiện trường, có khả năng nạn nhân bị sét đánh trong khi đang sử dụng điện thoại dưới gốc cây thông.

Sau khi sự việc xảy ra, cán bộ UBND xã đã có mặt tại hiện trường, cùng bà con hàng xóm quyên góp tiền, hỗ trợ gia đình nạn nhân lo an táng. Gia đình nạn nhân rất nghèo, quê tỉnh Nam Định, cùng vợ và 3 con vào Đắk Nông đã gần 4 năm, chỉ đi làm thuê cuốc mướn sống qua ngày.

Theo TTXVN


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm