Bầu cử Mỹ 2020: Cựu Phó tổng thống Mỹ Joe Biden duy trì vị trí dẫn đầu của đảng Dân chủ

19/09/2019 08:13 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo phóng viên TTXVN tại Washington, cựu Phó tổng thống Mỹ Joe Biden và Thượng nghị sĩ bang Massachusetts Elizabeth Warren tiếp tục thể hiện sự vượt lên đáng kể so với các ứng cử viên còn lại của đảng Dân chủ khi dẫn đầu trong một cuộc thăm dò dư luận mới tại bang Iowa.       

Thăm dò dư luận Mỹ: Ứng cử viên Joe Biden tiếp tục vượt Tổng thống Donald Trump

Thăm dò dư luận Mỹ: Ứng cử viên Joe Biden tiếp tục vượt Tổng thống Donald Trump

Theo kết quả thăm dò dư luận do NBC News/Wall Street Journal thực hiện và công bố ngày 14/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục bị ứng cử viên Joe Biden cùng một số niềm hi vọng khác của phe Dân chủ vượt qua.

Kết quả cuộc thăm dò do nhóm "Focus on Rural America" thực hiện cho thấy ông Biden tiếp tục trở thành ứng cử viên tiềm năng nhất của đảng này khi nhận được 25% phiếu bầu, theo sát ở phía sau là ứng cử viên Warren với tỷ lệ ủng hộ 23%.

Thị trưởng thành phố South Bend, bang Indiana Pete Buttigieg vượt lên ở vị trí thứ ba với 12% phiếu ủng hộ, đẩy hai ứng cử viên khác là Thượng nghị sĩ độc lập bang Vermont Bernie Sanders với 9% và Thượng nghị sĩ bang California Kamala Harris với 5% xuống các vị trí tiếp theo.

Bà Harris thậm chí xếp sau cả Thượng nghị sĩ bang Minnesota Amy Klobuchar, ứng cử viên nhận được 8% số phiếu trong cuộc thăm dò trên. Ngoài ra, cựu tỷ phú quản lý quỹ đầu cơ Tom Steyer nhận được tỷ lệ 3%, cao hơn mức mà Thượng nghị sĩ bang New Jersey Cory Booker và doanh nhân Andrew Yang, mỗi người chỉ chiếm 2% số phiếu.    

Chú thích ảnh
Ứng cử viên Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại một diễn đàn ở Detroit, bang Michigan ngày 24/7/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Tỷ lệ ủng hộ đối với ứng cử viên Warren có xu hướng tăng lên khi bà nhận được sự ủng hộ trong hai cuộc thăm dò của "Focus on Rural America", trong khi ứng cử viên được xem là lớn nhất của đảng Dân chủ hiện nay là ông Biden vẫn giữ vị trí ổn định kể từ cuộc thăm dò tháng 3.

Đáng chú ý, tỷ lệ ủng hộ đối với ông Buttigieg cũng gia tăng trong cả 3 cuộc khảo sát gần đây, ngược lại với xu hướng tỷ lệ ủng hộ giảm đối với hai ứng cử viên hàng đầu là ông Sanders và bà Harris. Cũng trong cuộc thăm dò vào tháng 3/2019 của "Focus on Rural America", ông Sanders đã nhận được tỷ lệ ủng hộ lên tới 17% ở Iowa, tỷ lệ đưa ông trở thành đối thủ chính của ông Biden. Trong khi đó, bà Harris cũng nhận tỷ lệ ủng hộ tăng lên tới 18% trong cuộc thăm dò tháng 7/2019 sau cuộc tranh luận đầu tiên của đảng Dân chủ.

Đại Thắng/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm