Bầu cử Mỹ 2020: Cựu Phó Tổng thống J.Biden chào đón đối thủ Michael Bloomberg

23/11/2019 18:15 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ sự tin tưởng rằng ông có thể đương đầu với những thách thức mới xuất hiện cùng cựu Thị trưởng thành phố New York Michael Bloomberg và cựu Thống đốc bang Massachusetts Deval Patrick khi hai nhân vật này đang đe dọa sẽ vượt qua ông giành tấm vé đề cử của đảng Dân chủ trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2020.   

Bầu cử Mỹ 2020: Ứng cử viên J.Biden cam kết đầu tư 1.300 tỷ USD cho cơ sở hạ tầng

Bầu cử Mỹ 2020: Ứng cử viên J.Biden cam kết đầu tư 1.300 tỷ USD cho cơ sở hạ tầng

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, ứng cử viên hàng đầu của đảng Dân chủ tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020, cam kết sẽ đầu tư 1.300 tỷ USD để phát triển cơ sở hạ tầng trong một thập kỷ tới nếu ông đắc cử tổng thống.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trả lời chương trình của hãng CNN, ông Biden nói rằng "hoan nghênh" ông Bloomberg tham gia cuộc đua trên. Đầu tháng này, ông Biden cũng từng thể hiện sự tin tưởng rằng có thể trụ vững trước đối thủ Bloomberg với tuyên bố ông đã vượt lên trong những cuộc thăm dò dư luận gần đây.    

Mặc dù vẫn đang đang cân nhắc về một cuộc chạy đua vào năm 2020, nhưng tỷ phú truyền thông Bloomberg đã chi hàng triệu USD cho hoạt động quảng bá chiến dịch tranh cử. Những suy đoán về khả năng ông tham gia tranh cử càng tăng lên sau khi ứng cử viên hàng đầu của đảng Dân chủ Biden không còn duy trì sự vượt trội trong các cuộc thăm dò và "hầu bao" có phần eo hẹp hơn các đối thủ.

Chú thích ảnh
Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) tại cuộc tranh luận trong chiến dịch vận động tranh cử tổng thống 2020 tại Atlanta, bang Georgia, Mỹ, ngày 20/11/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo một cố vấn thân cận của ông Bloomberg, điều mà đảng Dân chủ cần làm là đảm bảo rằng Tổng thống đương nhiệm Donald Trump sẽ bị đánh bại, nhưng hiện tại đảng này chưa thể tìm ra ứng cử viên có thể làm được việc này.   

Ông Bloomberg, đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của hãng tin Bloomberg danh tiếng, là một trong những người giàu nhất nước Mỹ. Việc ông tham gia đường đua của đảng Dân chủ có thể sẽ khiến cuộc đua trở nên gay cấn hơn ở thời điểm mà nỗ lực huy động quỹ ủng hộ chiến dịch vận động của ứng viên hàng đầu của đảng này là cựu Phó Tổng thống Biden bắt đầu có dấu hiệu "hụt hơi".

Một nguồn thạo tin cho biết nhìn vào tương quan hiện tại, ông Bloomberg đánh giá cựu Phó Tổng thống Biden không đủ mạnh để cạnh tranh với ông Trump trong khi hai ứng viên tiếp theo của đảng Dân chủ là Elizabeth Warren và Sanders sẽ không thể giành chiến thắng. Việc ông tham gia sẽ khiến đường đua thêm đông đúc với 17 ứng viên hiện đã đăng ký.

Bùi Đại Thắng/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm