Bắt khẩn cấp kẻ hiếp dâm cháu bé 4 tuổi ở Phú Thọ

18/03/2017 09:24 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Hà Văn Bình, sinh năm 1982, ở khu Tân Trào, xã Minh Đài, huyện Tân Sơn để điều tra về hành vi xâm hại trẻ em.

Theo cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, khoảng  20h ngày 13/3, cháu Hoàng Thị L, sinh năm 2013, đi cùng mẹ là chị Hà Thị Lan, sinh năm 1991, ở khu Tân Trào, xã Minh Đài, huyện Tân Sơn ra Nhà văn hóa khu xem bóng chuyền. 

Trong lúc đánh bóng chuyền thì mất điện nên chị Lan về nhà lấy đèn điện để tiếp tục chơi. Lúc này tại sân bóng có Hà Văn Bình, sinh năm 1982, người cùng xóm thấy cháu L đứng một mình, Bình đã bế cháu L xuống đồi chè thuộc vườn của chị Hà Thị Vĩnh (chị gái Bình) và thực hiện hành vi xâm hại. 


Đối tượng Hà Văn Bình tại cơ quan điều tra

Lúc này anh Trịnh Tiến Chung đang ở nhà gần đó nghe tiếng khóc nên cầm đèn bin đi xuống chân đòi chè thì thấy cháu L đứng khóc, còn Bình thì bỏ chạy. Anh Chung hô hoán mọi người vây bắt được Bình  rồi đưa về nhà văn hóa xóm. 

Tại đây, chị Lan thấy quần của L có máu, kiểm tra bộ phận sinh dục thấy tổn thương nên đã báo Công an xã đến làm việc và tố cáo hành vi hiếp dâm Hà Văn Bình.

Ngày 14/3, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Sơn đã quyết định trưng cầu giám định xác định tình trạng bộ phận sinh dục của cháu L tại Trung tâm pháp y tỉnh Phú Thọ.

Quá trình điều tra xác minh, Công an huyện Tân Sơn đã xét hỏi Bình nhưng Bình không thừa nhận. Chỉ đến khi đưa đối tượng Bình về đấu tranh tại phòng PC45, Bình mới thừa nhận hành vi xâm hại tình dục đối với cháu L. Phòng PC45 đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Bình về hành vi hiếp dâm trẻ em. 

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng cùng cố hồ sơ để xử lý theo pháp luật.    

Theo Giang – Thắng/Báo Thú Thọ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm