Bắt kẻ hiếp dâm không thành, thảm sát 4 người, đốt nhà tại Cao Bằng

07/05/2018 15:26 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Rạng sáng 7/5, tại cụm dân cư Kéo Chả, xóm Nà Phạc, xã Quang Trọng, Thạch An, Cao Bằng đã xảy ra vụ giết người thảm khốc khiến 3 nạn nhân chết tại chỗ, một người bị thương và chết trên đường đi cấp cứu tại bệnh viện. Đối tượng gây án là Lý Đình Khánh, sinh 1987, cùng trú tại địa chỉ trên đã bị bắt giữ.

Đại tá Nguyễn Sơn Tuấn, Trưởng Công an huyện Thạch An cho biết: Thời điểm xảy ra sự việc vào khoảng 1 giờ sáng 7/5. Đối tượng Khánh đến nhà của chị Triệu Thị Phương (còn gọi Khe), sinh 1984 và có ý định hiếp dâm. Khi đó, Phương cùng 2 con là Triệu Thị Kim Ngân, sinh 2008 và Triệu Quỳnh Nga, sinh 2012 đang ở nhà. Khi không thực hiện được ý đồ, Khánh đã dùng dao chém chị Phương.

Chị Phương chạy đến nhà em chồng là Triệu Văn Long, sinh 1992 (cách nhà khoảng 100 m kêu cứu). Lúc này anh Long không ở nhà, chỉ có vợ là Triệu Thị Coi (còn gọi Hương) cùng 2 con là Triệu Văn Tiến, sinh 2012 và Triệu Nhật Uyên, sinh 2016, cùng bà nội là Lý Thị Dâm, sinh 1932. Đối tượng Khánh tiếp tục truy sát khiến chị Phương, 2 cháu Tiến và Uyên chết tại chỗ. Bà Dâm bị chém trọng thương. Chị Coi đã chạy thoát.

Chú thích ảnh
Căn nhà cùng tài sản bị đốt cháy hoàn toàn.

Chị Triệu Thị Coi bàng hoàng kể lại: Tôi đang ngủ thì nghe thấy tiếng kêu cứu, chị Phương người đầy máu chạy vào nhà, sau đó Khánh xông vào nhà trên tay cầm dao. Tôi vùng chạy ra ngoài gọi điện thoại kêu cứu. Một lúc sau thì mọi người đến và chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trên.

Chú thích ảnh
Chị Triệu Thị Coi bàng hoàng kể lại sự việc

Bố mẹ chồng của chị Coi là Triệu Văn Phụng và Triệu Thị Xuân, sau khi nhận được tin báo của con dâu đã chạy từ dưới xóm lên, đi dọc đường gặp 2 con nhỏ của Phương đang chạy ngược lại. Ông bà bảo cháu trốn đi và tiếp tục chạy đến nhà Phương. Thấy nhà đóng cửa, còn Khánh đang ở bên trong đập phá đồ đạc và đốt nhà Phương. Căn nhà gỗ có 2 xe máy, 1 ti vi và toàn bộ tài sản bị đốt cháy hoàn toàn.

Ông Đinh Văn Hoàn, Trưởng Công an xã Quang Trọng thông tin: Sau khi nhận được tin báo từ cơ sở, tôi báo cáo chính quyền xã và Công an huyện Thạch An, đồng thời huy động lực lượng công an xã, dân quân tiếp cận hiện trường. Phát hiện đối tượng Khánh đang trốn gần đó, đã tiến hành bắt giữ. Khi phát hiện bà Dâm còn sống, chính quyền địa phương đã đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng bà Dâm đã chết trên đường đi.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Thạch An đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh và phối hợp lực lượng Công an tỉnh vây bắt, xử lý đối tượng gây án; tổ chức phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, các nạn nhân đều là dân tộc Dao. Còn đối tượng Khánh đã có gia đình và 2 con; đã từng bị xử phạt 3 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em và mãn hạn tù năm 2014.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo MTTQ tỉnh cùng UBND huyện Thạch An động viên gia đình bị hại.

Ngay sau khi xảy ra vụ án mạng, Ủy ban MTTQ tỉnh, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, UBND huyện Thạch An đã đến chia sẻ, động viên gia đình bị hại và làm công tác ổn định tư tưởng, trấn an dư luận xã hội. Trước mắt, MTTQ tỉnh trích từ Quỹ Cứu trợ tỉnh 25 triệu đồng hỗ trợ gia đình nạn nhân. Hội Chữ thập đỏ huyện, Quỹ Bảo trợ xã hội huyện, Quỹ Trẻ em huyện Thạch An hỗ trợ gia đình nạn nhân trên 22 triệu đồng để ổn định cuộc sống.

Hà Nội: Khởi tố nghi phạm giết người vứt xác phi tang

Hà Nội: Khởi tố nghi phạm giết người vứt xác phi tang

Chử Tuấn Sơn là nghi phạm sát hại anh Vũ Thanh Tuấn (sinh năm 1996, trú tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) vào ngày 9/4, sau đó vứt xác nạn nhân tại bãi rác ven đường Đỗ Xuân Hợp.

Theo Tiến Quyết - Báo Cao Bằng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm