Bắt giữ nghi phạm sát hại 2 du khách Việt Nam tại Las Vegas

08/06/2018 09:29 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Phương tiện truyền thông Mỹ đưa tin cảnh sát Las Vegas (tiểu bang Nevada của Mỹ) ngày 7/6 đã bắt giữ Julius Trotter, 31 tuổi, nghi phạm giết hại 2 du khách Việt Nam để cướp tài sản đêm 1/6 tại khách sạn Circus Circus.

Nhà chức trách cho biết sau khi Sở Cảnh sát Las Vegas công bố hình ảnh và phát lệnh truy nã nghi phạm hôm 6/6, cảnh sát đã mở rộng chiến dịch vây bắt Julius Trotter tới thành phố Los Angeles (tiểu bang California), nơi được cho là tên này đang ẩn náu.

Chú thích ảnh
Nghi phạm Julius Trotter bị bắt giữ tại Los Angeles ngày 7/6 - Ảnh: Las Vegas Review-Journal

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) chi nhánh tại Los Angeles xác nhận tên này sinh sống ở Chino (California). Y bị cảnh sát bắt sau một cuộc rượt ô tô. Theo nguồn tin trên, nghi phạm Julius Trotter hiện bị giam giữ tại nhà tù ở hạt San Bernardino.

Theo hồ sơ FBI, đối tượng Trotter từng có tiền án tiền sự. Năm 2017, tên này bị kết án chống lại người thi hành công vụ bằng vũ khí “nóng” và bị phạt quản chế 5 năm.

Trước đó, nhà chức trách Mỹ đã phát lệnh truy nã khẩn cấp sau khi công bố hình ảnh nghi phạm giết hại 2 du khách Việt Nam tại tổ hợp khách sạn-sòng bài Circus Circus tại thành phố này rạng sáng 1/6.

Las Vegas Review-Journal đưa tin, phát biểu tại cuộc họp báo cùng ngày, sĩ quan cảnh sát thành phố Las Vegas Ray Spencer cho biết đây nhiều khả năng là một vụ cướp của giết người.

Cảnh sát đã công bố đoạn băng video an ninh của khách sạn. Xuất hiện trong đoạn video là một người đàn ông da màu với một vết xăm sau gáy, kiểu hình xăm bộ tộc hay đầu rồng. Đối tượng này mặc áo phông màu xanh xám giống cầu thủ bóng rổ, đi giày Addias màu đen và khoảng 25-30 tuổi.

Theo ông Ray Spencer, khoảng 4h sáng ngày 1/6, đối tượng này đi vào thang máy và lên tầng cao nhất của khách sạn Circus Circus, thăm dò một số phòng để gây án trước khi vào căn phòng ở tầng 21 của hai du khách Việt Nam tấn công và cướp tài sản. Cảnh sát cho hay nghi phạm có lẽ đã phá khóa cửa một cách dễ dàng và một số đồ vật của nạn nhân đã bị lấy đi.

Ông Spencer cho biết thêm, khoảng 45 phút sau, đối tượng này trở ra thang máy mang theo chiếc balo đeo sau lưng được cho là cướp của nạn nhân nam. Nghi phạm còn bình tĩnh vừa đeo balo vừa nhắn tin và gọi điện thoại di động.

Cảnh sát Spencer tuyên bố: “Chúng tôi muốn công lý được thực thi đối với đối tượng nguy hiểm này”, đồng thời kêu gọi giúp đỡ để nhanh chóng tìm ra thủ phạm. Riêng khách sạn Circus Circus đã trao thưởng 10.000 USD cho người nào cung cấp thông tin dẫn tới việc bắt giữ hung thủ.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ cho biết hai nạn nhân là Nghĩa Bội Sang (nữ, sinh ngày 1/12/1979) và Nguyên Lê Bá Khương (nam, sinh ngày 5/1/1988), đi theo đoàn khách gồm 12 người của Công ty Du lịch Triều Hảo (bà Sang là Giám đốc công ty, anh Khương là nhân viên).

Các trang mạng “abcnews” và báo địa phương “Las Vegas Review-Journal” dẫn nguồn tin cảnh sát cho hay theo kế hoạch hai nạn nhân sẽ có mặt dưới sảnh khách sạn chiều 1/6 để cùng cả nhóm du khách đi thăm danh thắng Grand Canyon. Tuy nhiên, cặp đôi không có mặt đúng giờ. Phụ trách nhóm du khách báo với bộ phận lễ tân và khách sạn đã cử người kiểm tra.

Khi nhân viên khách sạn có mặt tại phòng ở lúc khoảng 4 giờ chiều Thứ Sáu (ngày 1/6), họ phát hiện hai nạn nhân đã tử vong với rất nhiều nhát đâm trên người. 

Theo lịch trình, nhóm du khách Việt Nam dự kiến ở Las Vegas 2 đêm 31/5 và 1/6 trước khi quay về Los Angeles trong ngày 2/6 để bắt máy bay về Việt Nam.

Trong khi chờ kết quả điều tra, Đại sứ quán Việt Nam đã tích cực phối hợp với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco, Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh để hỗ trợ thủ tục xin visa sang Mỹ nhanh chóng cho người nhà các nạn nhân, cũng như làm các thủ tục để chuyển thi hài/tro cốt các nạn nhân về nước theo nguyện vọng của gia đình.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm