Bão số 4: Trong 48 đến 60 giờ tiếp theo, bão đi vào đất liền các tỉnh từ Hải Phòng đến Thanh Hóa

15/08/2018 07:43 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Hồi 04 giờ ngày 15/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100km tính từ tâm bão.   

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 04 giờ ngày 16/8, vị trí tâm bão ở khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 110,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách Hải Phòng khoảng 350km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 110km tính từ tâm bão.

Chú thích ảnh
Vị trí và đường đi của bão

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6; phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10. Biển động mạnh.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên): Phía Bắc vĩ tuyến 19,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 108,5 độ Kinh Đông.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 04 giờ ngày 17/8, vị trí tâm bão ở khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc; 106,2 độ Kinh Đông, trên ven biển các tỉnh Quảng Ninh-Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100km tính từ tâm bão.

Trong 48 đến 60 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào đất liền các tỉnh từ Hải Phòng đến Thanh Hóa và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào. Sức gió mạnh nhất vùng ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Cấp độ rủi ro thiên tai do bão: cấp 3.    

Cảnh báo mưa lớn: Từ đêm 15/8 đến ngày 17/8 ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa to đến rất to (lượng mưa 250-350mm/đợt).

Ngoài ra, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong ngày và đêm nay (15/8), ở khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2-4m; biển động mạnh.

Vùng biển Vịnh Bắc Bộ, các vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh, sóng lớn: cấp 1. 

Sức gió giật cấp 11, từ đêm 15 miền Bắc và miền Trung mưa rất to

 Hồi 10 giờ ngày 14/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 113,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 90km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Đông sau có khả năng đổi hướng dịch chuyển về phía Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và có khả năng mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày 15/8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc; 112,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 110km tính từ tâm bão. 

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6; phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10. Biển động mạnh.

BÃO SỐ 4, TIN BÃO SỐ 4, Bão số 4 2018, Tin bão, Bão BEBINCA, Tin bão mới nhất, Áp thấp nhiệt đới, Tin áp thấp, Bão đổ bộ, Cập nhật bão số 4, Bão số 4 mạnh cấp mấy

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên): Phía Bắc vĩ tuyến 19,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 110,5 độ Kinh Đông.  

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 10 giờ ngày 16/8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc; 109,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 120km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 90km tính từ tâm bão. 

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 10 giờ ngày 17/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 105,3 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 40km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. 

Cấp độ rủi ro thiên tai do bão: cấp 3.    

Cảnh báo mưa lớn: Từ đêm nay (14/8) đến ngày 15/8 ở phía Đông Bắc Bộ có mưa rải rác, từ đêm 15/8 đến ngày 17/8 ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa to đến rất to (lượng mưa 250-350mm/đợt).

Ngoài ra, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong ngày và đêm nay (14/8), ở khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2-4m; biển động mạnh.

Vùng biển Vịnh Bắc Bộ, các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. 

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh, sóng lớn: cấp 1.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện mực nước trung thượng lưu sông Mê Kông biến đổi chậm, hạ lưu đang xuống. Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên, mực nước cao nhất ngày 13/8 trên sông Tiền tại trạm Tân Châu là 3,7m, trên báo động 1 là 0,2m; trên sông Hậu tại Châu Đốc là 3,17m, trên báo động 1 là 0,17m.

Dự báo, những ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm và lên theo triều. Đến ngày 20/8, mực nước cao nhất trên sông Tiền tại Tân Châu ở mức 3,85m, dưới báo động 2 là 0,15m; trên sông Hậu tại Châu Đốc ở mức 3,25m, dưới báo động 2 là 0,25m. Đến ngày 25/8, mực nước cao nhất tại Tân Châu ở mức 4,0m, mức báo động 2; tại Châu Đốc ở mức 3,4m, dưới báo động 2 là 0,1m.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê bao các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1-2.

Về diễn biến bão số 4, lúc 7 giờ ngày 14/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 113,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 90 km tính từ tâm bão.    

BÃO SỐ 4, TIN BÃO SỐ 4, Bão số 4 2018, Tin bão, Bão BEBINCA, Tin bão mới nhất, Áp thấp nhiệt đới, Tin áp thấp, Bão đổ bộ, Cơn bão số 4
Bão số 4 sẽ di chuyển theo hướng Tây

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 4 di chuyển chậm theo hướng Đông sau có khả năng đổi hướng dịch chuyển về phía Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 15/8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90 km/giờ), giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 110 km tính từ tâm bão.

Do ảnh hưởng của bão số 4, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6; phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10. Biển động mạnh.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên), phía Bắc vĩ tuyến 19,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 110,5 độ Kinh Đông.  

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão số 4 di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 7 giờ ngày 16/8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc; 109,2 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 140 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 90 km tính từ tâm bão.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 7 giờ ngày 17/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 105,5 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 40 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão cấp 3.

Hồi 4 giờ ngày 14/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 113,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 90km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Đông sau có khả năng đổi hướng dịch chuyển về phía Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và có khả năng mạnh thêm. Đến 04 giờ ngày 15/8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc; 112,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 110km tính từ tâm bão. 

BÃO SỐ 4, TIN BÃO SỐ 4, Bão số 4 2018, Tin bão, Bão BEBINCA, Tin bão mới nhất, Áp thấp nhiệt đới, Bão đổ bộ, Cập nhật bão số 4, Cơn bão số 4, thời tiết hôm nay
Cập nhật hình ảnh đường đi của bão số 4 mới nhất sáng nay 14/8

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6; phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10. Biển động mạnh.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên): Phía Bắc vĩ tuyến 19,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 110,5 độ Kinh Đông.  

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 04 giờ ngày 16/8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực phía Bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 110km tính từ tâm bão. 

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 04 giờ ngày 17/8, vị trí tâm bão ở khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 106,4 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Nam Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 90km tính từ tâm bão. 

Cấp độ rủi ro thiên tai do bão: cấp 3.    

Cảnh báo mưa lớn: Từ đêm nay (14/8) đến ngày 15/8 ở phía Đông Bắc Bộ có mưa rải rác, từ đêm 15/8 đến ngày 17/8 ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa to đến rất to (lượng mưa 250-350mm/đợt).

Ngoài ra, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong ngày và đêm nay (14/8), ở khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2-4m; biển động mạnh.

Vùng biển Vịnh Bắc Bộ, các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. 

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh, sóng lớn: cấp 1. 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 1 giờ ngày 14/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 113,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 90 km tính từ tâm bão. 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 4 di chuyển chậm theo hướng Đông sau có khả năng đổi hướng dịch chuyển về phía Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 1 giờ ngày 15/8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90 km/giờ), giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 110 km tính từ tâm bão.

Do ảnh hưởng bão số 4, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6; phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10. Biển động mạnh. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên), phía Bắc vĩ tuyến 19,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 110,5 độ Kinh Đông.  

BÃO SỐ 4, TIN BÃO SỐ 4, Bão số 4 2018, Tin bão, Bão BEBINCA, Tin bão mới nhất, Áp thấp nhiệt đới, Bão đổ bộ, Cập nhật bão số 4, Cơn bão số 4, thời tiết hôm nay
Bắc Bộ có mưa rào và dông. Ảnh: Internet

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão số 4 di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5-10 km. Đến 1 giờ ngày 16/8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc; 110,0 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực phía Bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90 km/giờ), giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 110 km tính từ tâm bão.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão số 4 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến 1 giờ ngày 17/8, vị trí tâm bão ở khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 106,5 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Nam Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 90 km tính từ tâm bão. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão cấp 3.    

Cảnh báo, từ đêm 14/8 đến ngày 15/8, phía Đông Bắc Bộ có mưa rải rác, từ đêm 15/8 đến ngày 17/8, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa to đến rất to (lượng mưa 250-350 mm/đợt).

Trên biển, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên ngày và đêm 14/8, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2-4 m; biển động mạnh.

Vùng biển Vịnh Bắc Bộ, các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh, sóng lớn cấp 1.    

Diễn biến chi tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 14/8, phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 56-95%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Thủ đô Hà Nội, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 56-95%. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C; cao nhất 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng - Bình Thuận, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2. Độ ẩm từ 58-95%. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 31-34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông; riêng Kon Tum-Gia Lai có mưa vừa, có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 73-99%. Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 27-30 độ C. Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

Hồi 19 giờ 13/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 113,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 90km tính từ tâm bão. 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Đông sau có khả năng đổi hướng dịch chuyển về phía Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 19 giờ ngày 14/8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 112,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100km tính từ tâm bão.

Chú thích ảnh

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6; phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10. Biển động mạnh.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên): Phía Bắc vĩ tuyến 19,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 110,5 độ Kinh Đông.  

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 15/8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực phía Bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 120km tính từ tâm bão.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 19 giờ ngày 16/8, vị trí tâm bão ở khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 107,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100km tính từ tâm bão.

Cấp độ rủi ro thiên tai do bão: cấp 3.    

Cảnh báo mưa lớn: Từ đêm mai (14/8) đến ngày 15/8 ở Bắc Bộ có mưa rải rác, từ đêm 15/8 đến ngày 17/8 ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa to đến rất to (lượng mưa 250-350mm/đợt).

Ngoài ra, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong đêm nay và ngày mai (14/8), ở khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2-4m; biển động mạnh.

Vùng biển Vịnh Bắc Bộ, các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh, sóng lớn: cấp 1.

Bão số 4 tiếp tục mạnh lên và diễn biến thời tiết 10 ngày tới từ 13 - 22/8

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 13/8, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 4 năm 2018 có tên quốc tế là BEBINCA.

Hồi 16 giờ 13/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 113,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 90km tính từ tâm bão. 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Đông sau có khả năng đổi hướng dịch chuyển về phía Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và có khả năng mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày 14/8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100km tính từ tâm bão. 

BÃO SỐ 4, TIN BÃO SỐ 4, Bão số 4 2018, Tin bão, Bão BEBINCA, Tin bão mới nhất, Áp thấp nhiệt đới, Tin áp thấp, Bão đổ bộ, Cập nhật bão số 4, Bão số 4 mạnh cấp mấy
Đường đi của Bão số 4 do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cập nhật trong bản tin lúc 17h 13/8

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6; phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10. Biển động mạnh.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên): Phía Bắc vĩ tuyến 19,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 110,5 độ Kinh Đông.  

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày 15/8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 120km tính từ tâm bão. 

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 16 giờ ngày 16/8, vị trí tâm bão ở khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 107,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100km tính từ tâm bão. 

Cấp độ rủi ro thiên tai do bão: cấp 3.    

Cảnh báo mưa lớn: Từ đêm 14/8 đến ngày 15/8 ở Bắc Bộ có mưa rải rác, từ đêm 15/8 đến ngày 17/8 ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa to đến rất to (lượng mưa 250-350mm/đợt).

Ngoài ra, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong đêm nay và ngày mai (14/8), ở khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2-4m; biển động mạnh.

Vùng biển Vịnh Bắc Bộ, các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. 

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh, sóng lớn: cấp 1.    

Các tỉnh chủ động ứng phó bão số 4 

15 giờ ngày 13/8, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và Ủy ban ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đã ban hành Công điện số 37 về việc chủ động ứng phó với bão số 4. 

Công điện nêu rõ, trước những diễn biến phức tạp của bão và tình hình mưa, lũ tiếp tục ảnh hưởng gây lũ quét, sạt lở đất, nhiều hồ chứa nhỏ đầy nước và các sự cố về đê điều, để chủ động ứng phó, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và Ủy ban ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cần thực hiện một số nội dung: 

BÃO SỐ 4, TIN BÃO SỐ 4, Bão số 4 2018, Tin bão, Bão BEBINCA, Tin bão mới nhất, Áp thấp nhiệt đới, cơn bão số 4, Bão đổ bộ, Cập nhật bão số 4, Bão số 4 mạnh cấp mấy

Khu vực trên biển, đảo và ven bờ phải theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão trên các phương tiện thông tin; thông báo, hướng dẫn cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền, tàu du lịch đang hoạt động biết vị trí, hướng di chuyển để thoát ra hoặc không đi vào vùng nguy hiểm. 

Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới là phía Bắc Vĩ Tuyến 20,9 độ Vĩ Bắc và phía Đông Kinh Tuyến 113,3 độ Kinh Đông (vùng nguy hiểm được cập nhật theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia). Đồng thời, tổ chức theo dõi, kiểm đếm tàu, thuyền đang hoạt động trên biển, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền, các hoạt động kinh tế trên biển, đảo và ven biển (nuôi trồng thủy sản, vận tải biển…) để đảm bảo an toàn về người và tài sản, đặc biệt đối với khách du lịch trên biển và trên các đảo. 

Khu vực trên đất liền cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ; thông tin cảnh báo kịp thời đến chính quyền và người dân để phòng tránh, đặc biệt, chủ động tiêu nước đệm, chống ngập úng khu vực đô thị và sản xuất nông nghiệp; rà soát triển khai hiệu quả phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ). Triển khai phương án đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập, hạ du hồ chứa và các công trình đang thi công dở dang, khu vực đang xảy ra sự cố đê điều, hồ đập. 

Bên cạnh đó, kiểm tra, hướng dẫn, rà soát, sẵn sàng phương án sơ tán người dân tại các vùng thấp trũng ven sông, ven biển, vùng nguy hiểm, vùng có nguy cơ sạt lở, vùng ngập sâu, chia cắt, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và hầm lò, khu vực khai thác khoáng sản đến nơi an toàn. Rà soát, triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho các khu công nghiệp ven biển để giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản. 

BÃO SỐ 4, TIN BÃO SỐ 4, Bão số 4 2018, Tin bão, Bão BEBINCA, Tin bão mới nhất, Áp thấp nhiệt đới, Tin áp thấp, Bão đổ bộ, Cập nhật bão số 4, Bão số 4 mạnh cấp mấy
Tàu thuyền đã vào neo đậu tại cảng cá Cửa Sót, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thường xuyên cập nhật kịp thời thông tin dự báo, cảnh báo để cung cấp cho các cơ quan đơn vị liên quan, nhất là đối với dự báo định lượng mưa và dòng chảy cụ thể cho các khu vực lòng hồ Sơn La, Hòa Bình để chỉ đạo điều hành liên hồ chứa. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. 

Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Hệ thống Đài thông tin duyên Hải và các cơ quan thông tin đại chúng từ Trung ương đến địa phương tăng cường các biện pháp thông tin về diễn biến của bão, mưa lớn diện rộng đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó; tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và Ủy ban Ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn. 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 4. Hồi 13 giờ ngày 13/8, vị trí tâm bão ở khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 113,2 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sức gió mạnh nhất gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. 

Dự báo, trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Đông sau đó có khả năng đổi hướng dịch chuyển về phía Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và có khả năng mạnh thêm. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và ảnh hưởng đến phía Bắc vịnh Bắc Bộ, gây mưa to đến rất to tại các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ (lượng mưa 250 - 350 mm/đợt). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. 

Trước đó, Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã có văn bản số 394 gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam cung cấp thông tin và vận hành các hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Hồng. 

Theo đó, để phục vụ công tác tham mưu điều hành liên hồ chứa thời gian tới, Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo các công ty thủy điện cập nhật kịp thời, thường xuyên, liên tục và đảm bảo chính xác các số liệu mực nước, lưu lượng phục vụ điều hành hồ chứa theo quy định; chỉ đạo các công ty thủy điện phát tối đa công suất để hạ thấp mực nước hồ nhằm hạn chế hạ mực nước qua việc xả lũ.

Hồi 13 giờ 13/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 113,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 90km tính từ tâm bão. 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Đông sau có khả năng đổi hướng dịch chuyển về phía Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 14/8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,0 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100km tính từ tâm bão. 

BÃO SỐ 4, TIN BÃO SỐ 4, Bão số 4 2018, Tin bão, Bão BEBINCA, Tin bão mới nhất, Áp thấp nhiệt đới, Tin áp thấp, Bão đổ bộ, Cập nhật bão số 4, Bão số 4 mạnh cấp mấy
Đường đi của Bão số 4. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6; phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10. Biển động mạnh.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên): Phía Bắc vĩ tuyến 19,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 110,5 độ Kinh Đông.  

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 15/8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc; 110,8 độ Kinh Đông, ngay trên trên vùng biển bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 120km tính từ tâm bão. 

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 13 giờ ngày 16/8, vị trí tâm bão ở khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 107,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100km tính từ tâm bão. 

Cấp độ rủi ro thiên tai do bão: cấp 3.    

Cảnh báo mưa lớn: Từ đêm 14/8 đến ngày 15/8 ở Bắc Bộ có mưa rải rác, từ đêm 15/8 đến ngày 17/8 ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa to đến rất to (lượng mưa 250-350mm/đợt).

Ngoài ra, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong đêm nay và ngày mai (14/8), ở khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2-4m; biển động mạnh.

Vùng biển Vịnh Bắc Bộ, các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. 

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh, sóng lớn: cấp 1.  

Hồi 7 giờ sáng 13/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 112,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 90km tính từ tâm bão. 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Đông Đông Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 07 giờ ngày 14/8, vị trí tâm bão ở khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 113,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100km tính từ tâm bão. 

BÃO SỐ 4, TIN BÃO SỐ 4, Bão số 4 2018, Tin bão, Bão BEBINCA, Tin bão mới nhất, Áp thấp nhiệt đới, Tin áp thấp, Bão đổ bộ, Cập nhật bão số 4, Bão số 4 mạnh cấp mấy
Tàu thuyền đánh bắt xa bờ của ngư dân Hải Phòng về khu neo đậu tránh trú trước cơn bão số 3 vừa qua. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên): Phía Bắc vĩ tuyến 19,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 110,5 độ Kinh Đông.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Đến 7 giờ ngày 15/8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc; 111,7 độ Kinh Đông, ngay trên trên vùng ven biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 120km tính từ tâm bão. 

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 7 giờ ngày 16/8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ, cách bờ biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định khoảng 120-150km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100km tính từ tâm bão. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão: cấp 3.    

BÃO SỐ 4, TIN BÃO SỐ 4, Bão số 4 2018, Tin bão, Tin bão mới nhất, Bão BEBINCA, Áp thấp nhiệt đới, Tin áp thấp, Bão đổ bộ, Cập nhật bão số 4, Bão số 4 mạnh cấp mấy
Đường đi của bão số 4

Trong ngày 14-15/8 ở Bắc Bộ có mưa rải rác, từ đêm 15/8 đến ngày 17/8 ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa to đến rất to (lượng mưa 250-350mm/đợt).

Ngoài ra, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong ngày và đêm nay (13/8), ở khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-4m; biển động.

Vùng biển Vịnh Bắc Bộ, các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. 

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh, sóng lớn: cấp 1. 

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo thời tiết từ ngày 13 - 22/8 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ: Ngày 13, ngày 14, có mưa rào rải rác trong đêm và sáng ngày 13 tại khu Tây Bắc, sau có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Từ ngày 15 đến ngày 17, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, trong đó đêm ngày 15 đến ngày 16 có mưa to đến rất to. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông.

Từ ngày 18 đến ngày 22, có mưa rào và rải rác có dông trong khoảng từ ngày 18 đến ngày 20; sau đêm và sáng có mưa rải rác.

Phía Đông Bắc Bộ: Ngày 13, ngày 14, có mưa vài nơi, ngày nắng. Từ ngày 15 đến ngày 17, có mưa vừa đến mưa to, trong đó đêm ngày 15 đến ngày 16 có mưa to đến rất to. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông.

Từ ngày 18 đến ngày 22, có mưa rào và rải rác có dông trong khoảng từ ngày 18 đến ngày 20; sau đêm và sáng có mưa rải rác.

Chú thích ảnh
Bắc Bộ có mưa rào và dông. Ảnh: Internet

Các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Ngày 13, ngày 14, có mưa vài nơi, ngày nắng; riêng chiều tối ngày 14 có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Từ ngày 15 đến ngày 17, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to tại phần phía bắc. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông.

Từ ngày 18 đến ngày 22, có mưa vài nơi, ngày nắng; riêng khoảng ngày 18, ngày 19 có mưa rào và dông rải rác.

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ ngày 13 đến ngày 22, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Tây Nguyên: Từ ngày 13 đến ngày 18, có mưa rào và rải rác có dông tập trung vào khoảng chiều tối và đêm. Từ ngày 19 đến ngày 22, chiều tối có mưa rào và dông rải rác.

Nam Bộ: Từ ngày 13 đến ngày 20, có mưa rào và rải rác có dông tập trung vào khoảng chiều tối và đêm. Ngày 21, ngày 22, chiều tối có mưa rào và dông rải rác.

Khu vực Hà Nội: Ngày 13, ngày 14, có mưa vài nơi, ngày nắng. Từ ngày 15 đến ngày 17, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông.
Từ ngày 18 đến ngày 22, có mưa rào và rải rác có dông trong khoảng từ ngày 18 đến ngày 20; sau đêm và sáng có mưa rải rác.

Thảo Nhi

Tin bão khẩn cấp - cơn bão số 4

Tin bão khẩn cấp - cơn bão số 4

Sáng nay 13/8, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông Trung Quốc đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 4 năm 201, tên quốc tế: BEBINCA.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm