Bạo động đòi cải cách giáo dục ở Chile

19/10/2011 20:00 GMT+7 | Trong nước

Sinh viên và cảnh sát Chile đã đụng độ tại thành phố thủ đô Santiago trong cuộc biểu tình mới nhất của sinh viên đòi cải cách giáo dục.

BBC cho biết cảnh sát đã dùng hơi cay và súng nước bắn vào người biểu tình ngày 18-10 sau khi họ ném bom xăng về phía lực lượng giữ trị an.



Người biểu tình đụng độ với cảnh sát bên ngoài dinh tổng thống ở Santiago ngày 18-10 - Ảnh: Getty Images

Thêm nhiều cuộc biểu tình khác dự kiến sẽ được tổ chức trong ngày hôm nay (19-10) và chính phủ cảnh báo có thể ban bố tình trạng an ninh khẩn cấp để trấn áp bạo lực.

Phong trào biểu tình này bắt đầu từ tháng 5, là những cuộc xuống đường lớn nhất ở Chile kể từ khi quốc gia này quay lại với thể chế dân chủ vào năm 1990.

Các sinh viên, được ủng hộ bởi giới nhà giáo và các nghiệp đoàn lao động, đã kêu gọi đình công hai ngày trên quy mô toàn quốc sau khi những cuộc thương lượng với chính quyền chấm dứt không kết quả vào đầu tháng này.

Bạo lực bùng phát vào sáng sớm 18-10 khi những người biểu tình dựng lên các rào chắn ở một số con đường lớn tại thủ đô vào giờ cao điểm và đốt cháy một chiếc xe buýt của thành phố. Cảnh sát sau đó đã lùng sục các tòa nhà ở những trường đại học để tìm kiếm những kẻ bị tình nghi. Hơn 60 người bị bắt giữ, theo thông tin từ cảnh sát.

Bộ trưởng nội vụ Rodrigo Hintzpeter nói những kẻ tấn công xe buýt sẽ bị truy tố theo luật an ninh quốc gia, đạo luật hiếm khi sử dụng, cho phép nhà chức trách tuyên án nặng hơn với các hành vi bạo lực.

Sinh viên các trường đại học và cấp III ở Chile muốn những thay đổi lớn với hệ thống giáo dục quốc gia, hiện đang phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn tư nhân. Gần 40% chi tiêu cho giáo dục ở Chile không phải từ nhà nước mà từ túi người dân dưới dạng học phí. Đây là tỉ lệ cao nhất trong nhóm Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD).

Các cuộc thương lượng giữa hai phía đã đổ vỡ, và trước mắt có lẽ sẽ không có giải pháp nào được đưa ra. Trái lại, cả hai bên đang tỏ ra cứng rắn hơn. Những người biểu tình trở nên bạo lực và chính quyền thì khẳng định không chấp nhận tình trạng mất trị an diễn ra ở thủ đô.

Các lãnh đạo sinh viên cũng lên án bạo lực. Các đại diện của phong trào đã vào dinh tổng thống để trình một thỉnh nguyện thư của họ. Hơn 1,5 triệu người đã ký vào thỉnh nguyện thư yêu cầu một nền giáo dục miễn phí, công lập và chất lượng cao.

Tổng thống Chile Sebastian Pinera đáp lại với cam kết sẽ cung cấp khoảng 4 tỉ USD cho các chương trình cải cách giáo dục hạn chế. Ngày 18-10, ông bắt đầu với việc thông qua đạo luật tăng hỗ trợ cho trẻ em nghèo học trường tư, nhưng ông phản đối việc xây dựng hệ thống giáo dục hoàn toàn công lập và miễn phí.

Theo Tuổi trẻ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm