Báo chí Triều Tiên kêu gọi thống nhất đất nước

07/01/2012 06:56 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Một nhà báo bị sát hại tại miền Nam Philippines

Các tay súng ở Philippines hôm 6/1 đã bắn chết một phát thanh viên đài phát thanh, khi ông đang lái xe cùng vợ con về nhà. Cảnh sát hiện chưa rõ vì sao Christopher Guarin, 42 tuổi, một nhà báo nổi tiếng ở Đài phát thanh Mạng Mindanao, bị giết. Các đồng nghiệp nói rằng tuần này, Guarin đã nhận được một tin nhắn dọa giết, tuy nhiên ông hoàn toàn không biết kẻ thù của mình là ai. Guarin là nhà báo thứ 150 bị sát hại tại Philippines kể từ năm 1986.

Phần Lan trả tự do cho tàu chở tên lửa Patriot

Ngày 6/1, giới chức cảng Phần Lan thông báo một tàu chở hàng mang tên 69 quả tên lửa Patriot và 160 tấn thiết bị nổ, vốn bị tạm giữ tại Phần Lan hồi tháng trước đã rời nước này. Tàu M/S Thor Liberty treo cờ Anh đã bị giữ lại cảng Kotka hồi tháng trước, do người ta thấy những quả tên lửa trên, vốn đang trong quá trình vận chuyển từ Đức tới Hàn Quốc, thiếu các giấy tờ trung chuyển cần thiết. Ngoài ra việc xử lý các vật liệu nổ cũng không đúng quy cách. Tuy nhiên cảnh sát và hải quân Phần Lan đã trả tự do cho con tàu hôm thứ Năm, sau khi cuộc điều tra được tổ chức cho thấy không có vấn đề gì với lô hàng.

Báo chí Triều Tiên kêu gọi thống nhất đất nước

Ngày 6/1, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng xã luận kêu gọi tái thống nhất Triều Tiên, trong đó nhấn mạnh "thời điểm hiện tại không có gì quan trọng hơn" việc trên. Xã luận cũng nhấn mạnh quyền lợi chung của đất nước cần được đặt ở vị trí cao nhất, đồng thời kêu gọi người dân ở mọi miền, kể cả những người ở nước ngoài, thể hiện ý chí vì mục tiêu tái thống nhất trên quan điểm đảm bảo độc lập, hòa bình và đại đoàn kết dân tộc, hoàn thành sự nghiệp tái thống nhất đất nước.

V.L


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm