Bắc Giang 'bội thu' tác phẩm đẹp về văn minh đô thị của các em thiếu nhi

29/08/2017 21:00 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 29/8, UBND TP Bắc Giang tổ chức tổng kết, trao thưởng cuộc thi sáng tác tranh cổ động, tranh thiếu nhi về thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị TP Bắc Giang năm 2017.

Tham dự cuộc thi có 345 tác phẩm của 160 thí sinh là học sinh, giáo viên mỹ thuật, họa sĩ các trường tiểu học, THCS trên địa bàn. Nội dung các tác phẩm đã thể hiện ở những nhóm chủ đề như: Chấp hành nghiêm luật giao thông; ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông; không vứt rác bừa bãi, không phá hoại cây xanh; chung tay bảo vệ môi trường; ước mơ về một gia đình ấm no hạnh phúc…

Chú thích ảnh
Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh có thành tích xuất sắc

Qua các vòng thi, 51 tác phẩm xuất sắc của 2 thể loại tranh cổ động và tranh thiếu nhi được Ban tổ chức trao giải. Trong đó, thể loại tranh thiếu nhi có 5 giải Nhất, 10 giải Nhì, 20 giải Ba; tranh cổ động có 5 giải Nhì (không có giải Nhất), 11 giải Ba.

'Cuộc chiến' bảo vệ di tích, cổ vật ở Bắc Giang cần sự vào cuộc 'tổng lực'

'Cuộc chiến' bảo vệ di tích, cổ vật ở Bắc Giang cần sự vào cuộc 'tổng lực'

Di vật, cổ vật là một bộ phận cấu thành quan trọng của các di tích và có thể nói là linh hồn của di tích.

Ban tổ chức cũng chọn 25 tác phẩm tiêu biểu để trưng bày tại khu vực Hội trường TP Bắc Giang nhân kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

T.Vy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm