Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ít mưa, Nam Bộ có mưa dông vài nơi

02/12/2018 18:14 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm 2/12,  và ngày 3/12 khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ít mưa, Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi.

Nam Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông, miền Bắc nắng ấm

Nam Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông, miền Bắc nắng ấm

Dự báo thời tiết: Ngày 3/12, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có sương mù nhẹ vào sáng sớm, trưa chiều giảm mây trời nắng. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận và Nam Bộ có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết cho các vùng đêm 2 và ngày 3/12

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 25 độ C; cao nhất từ 29 - 31 độ C.

Dự báo thời tiết, Tin thời tiết, Thời tiết, Thời tiết hôm nay, Tin Thời tiết mới, thời tiết này mai, thời tiết mới nhất, thời tiết hà nội, không khí lạnh, mưa, lạnh
Chiều Đông Hà Nội. Ảnh: ‎Hải Nam‎/ Hà Nội Street Life Photography

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, riêng khu Tây Bắc 17 - 20 độ C; cao nhất từ 27 - 30 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, vùng núi 19 - 22 độ C; cao nhất từ 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C; cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm 2/12 có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 55 – 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C; cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên đêm 2/12 không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 48 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C; cao nhất từ 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Nam Bộ chiều tối và đêm 2/12 có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 50 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C; cao nhất từ 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Dự báo thời tiết 10 ngày từ đêm 2/12 đến 11/12

Khu vực Hà Nội: Từ đêm 1/12 đến ngày 6/12, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời lạnh. Từ ngày 7 đến ngày 11/12 có mưa rào và dông rải rác, tập trung từ ngày 7 đến ngày 9. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 8 trời chuyển rét. 

Dự báo thời tiết, Tin thời tiết, Thời tiết, Thời tiết hôm nay, Tin Thời tiết mới, thời tiết này mai, thời tiết mới nhất, thời tiết hà nội, không khí lạnh, mưa, lạnh
Chiều Đông Hà Nội. Ảnh: ‎Hải Nam‎/ Hà Nội Street Life Photography

Nam Bộ: Từ đêm 1/11 đến ngày 6/12, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng ngày 3/12 khả năng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tập trung ở miền Tây. Từ ngày 7 đến ngày 11/12, có mưa rào và dông rải rác, tập trung từ ngày 07 đến ngày 9. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

Phía Tây Bắc Bộ: Từ đêm 1/11 đến ngày 6/12, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Từ 7 đến ngày 11/12 có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tập trung từ ngày 7 đến ngày 9. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 08 trời chuyển rét.

Phía Đông Bắc Bộ: Từ đêm 1/12 đến ngày 6/12, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng; riêng ngày 4 và 5/12 có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tập trung ở vùng núi. Đêm và sáng trời lạnh. Từ đêm ngày 06 đến ngày 11/12 có mưa rào và dông rải rác, tập trung từ ngày 7 đến ngày 9. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 08 trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. 

Các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Từ đêm 1/12 đến ngày 7/12, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng; riêng ngày 5/12 có mưa rải rác và có nơi có dông. Từ đêm ngày 7 đến ngày 11/12, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 8 phía Bắc trời lạnh. 

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ đêm 1/12 đến ngày 7/12, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng phía Nam ngày 3/12 khả năng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ đêm ngày 7 đến ngày 11/12, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

Tây Nguyên: Từ đêm 1/12 đến ngày 06/12, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.  Từ ngày 7 đến ngày 11/12, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tập trung trong từ ngày 8 đến ngày 9. 

Thảo Nhi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm