Bắc Bộ mưa rét, Nam Bộ khô nóng

08/03/2015 09:00 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đ ợt không khí lạnh tăng cường yếu tiếp tục gây ảnh hưởng tới các tỉnh phía Bắc. Trong ngày hôm nay 8/3, khu vực này tiếp tục có mưa nhỏ, có nơi mưa vừa. Trời rét. Nhiệt độ vùng núi xuống dưới 13 độ C. Hình thái thời tiết này có khả năng sẽ duy trì trong hai đến ba ngày tới.

Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có thêm một ngày khô nóng. Khu vực Đông Nam Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ. Độ ẩm không khí giảm thấp khiến tiết trời càng oi bức.

Trên biển, Vịnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa nhỏ và sương mù khiến tầm nhìn xa giảm xuống dưới 1 km. Các vùng biển khác và hai huyện đảo Trường Sa và Hoàng Sa duy trì thời tiết tốt, gió nhẹ. Tầm nhìn xa trên 10 km.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 8/3: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác, riêng các tỉnh Điện Biên, Lai Châu và Sơn La mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng . Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, cao nhất từ 20 - 23 độ, riêng các tỉnh Điện Biên, Lai Châu và Sơn La 31 đến 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn. Gió đông cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ C, cao nhất từ 19 - 22 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn. Gió đông cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, cao nhất từ 18 - 21 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, phía bắc đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác; Phía nam có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ, phía nam 18 - 21 độ C, cao nhất từ 22 - 25 độ, phía nam 27 - 30 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Thu Phương - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm