Ba phi hành gia trở về Trái Đất an toàn sau nửa năm sống trên vũ trụ

17/04/2021 21:05 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 17/4/2021, hai phi hành gia người Nga Sergei Ryzhikov và Sergei Kud-Sverchkov cùng nữ Tiến sĩ Kate Rubins, phi hành gia của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), đã về đến Trái Đất.

Đội nữ phi hành gia đầu tiên của NASA đi bộ ngoài không gian

Đội nữ phi hành gia đầu tiên của NASA đi bộ ngoài không gian

Sau sự cố hồi đầu năm nay về trang phục du hành làm dấy lên tranh cãi về sự thành kiến giới tính, Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) hiện đang lên kế hoạch cho chuyến đi bộ ngoài không gian đầu tiên trong lịch sử thế giới chỉ dành cho nữ giới trong tuần này. 

Theo đó, ba phi hành gia đã đáp xuống thảo nguyên của Kazakhstan. Họ đã hoàn thành sứ mệnh kéo dài nửa năm trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Với chuyến trở về từ Trạm ISS, nhà sinh học phân tử Rubins, 42 tuổi và cựu phi công quân sự Ryzhikov, 46 tuổi, đã hoàn thành thành nhiệm vụ thứ hai trong không gian vũ trụ. Cả hai từng làm nhiệm vụ trên ISS trong lần phóng hồi tháng 7 và tháng 10/2016.

Trong khi đó, phi hành gia Kud-Sverchkov, 39 tuổi, cũng là cựu quân nhân, hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên ngoài vũ trụ. 

Chú thích ảnh
Phi hành gia người Mỹ Kate Rubins an toàn sau khi rời tàu vũ trụ Soyuz MS-17, ngày 17/4/2021. Ảnh: AFP/TTXVN
Chú thích ảnh
Phi hành gia người Nga Sergey Ryzhikov. Ảnh: AFP/TTXVN
Chú thích ảnh
Phi hành gia người Nga Sergey Kud-Sverchkov. Ảnh: AFP/TTXVN

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm