Ba học sinh đi cắt cỏ, bị đuối nước khi ra khe nước lũ tắm

29/07/2018 20:30 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 29/7, chính quyền UBND xã Đại Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ chết đuối thương tâm khiến ba trẻ tử vong.

Ba nạn nhân gồm: Nguyễn Thị Thùy Trang (sinh năm 2005) và hai chị em ruột là Nguyễn Thị Lan (sinh năm 2005), Nguyễn Văn Đạt (sinh năm 2008); cả 3 học sinh cùng trú tại xóm 11, xã Đại Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An).

Chú thích ảnh
Ảnh minh hoạ

Trước đó, vào khoảng 9 giờ sáng 29/7, một nhóm trẻ ở xóm 11, xã Đại Sơn rủ nhau đi cắt cỏ giúp bố, mẹ. Sau khi các cháu cắt cỏ xong, do trời nóng oi bức nên đã ra khe nước lũ sau nhà để tắm mát. Trong quá trình tắm, ba cháu đã bị đuối nước. Đến khi người lớn phát hiện ra thì cả 3 cháu đều đã bị tử vong trước đó.

Chiều cùng ngày, lãnh đạo UBND, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đô Lương (Nghệ An) và lãnh đạo UBND xã Đại Sơn đã đến thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình có học sinh bị nạn. Gia đình và chính quyền địa phương tổ chức lễ mai táng cho 3 cháu theo phong tục địa phương.

Đau đớn 5 đứa trẻ ngã xuống sông chết đuối ở Hà Nội

Đau đớn 5 đứa trẻ ngã xuống sông chết đuối ở Hà Nội

Khoảng 10 giờ ngày 15/10, 5 trẻ em trú tại xã Việt Long, huyện Sóc Sơn đã rủ nhau đi câu cá ở sông Cà Lồ đoạn chảy qua địa bàn xã Việt Long, không may bị ngã xuống sông và tử vong. 

Tá Chuyên (TTXVN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm