Apple thống trị ngôi vương bảng xếp hạng thương hiệu mạnh toàn cầu 2018

18/10/2018 11:18 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Công ty tư vấn Interbrand của Mỹ vừa công bố danh sách xếp hạng 100 thương hiệu đắt giá nhất thế giới năm 2018, trong đó tập đoàn Apple Inc. tiếp tục duy trì vị trí đầu trong năm thứ 6 liên tiếp. 

Sau Apple Inc. là hai công ty của Mỹ gồm Google Inc. and Amazon.com Inc. Trong khi đó, Facebook Inc. đứng thứ 9, giảm một bậc so với năm 2017. Công ty của Mỹ này đang phải vất vả giải quyết các vấn đề an ninh sau vụ thông tin cá nhân của 87 triệu người dùng bị rò rỉ. 

Chú thích ảnh
Biểu tượng Apple tại New York, Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đáng chú ý đây lần đầu tiên  kể từ năm 2007, có 8 công ty của Nhật Bản cùng xuất hiện trong bảng xếp hạng năm nay. Các công ty của gồm  Toyota Motor Corp. (vị trí thứ 17), Honda Motor Co. (thứ 20), Nissan Motor Co. (thứ 40), Canon Inc. (thứ 55), Sony Corp. (thứ 59) và Panasonic Corp. (thứ 76) và Nintendo Co. (thứ 99).  

Trong bảng xếp hạng cũng có ba công ty của Hàn Quốc và một  công ty của Trung Quốc.  

Apple lo lắng khi Mỹ hiện thực hóa kế hoạch đánh thuế hàng Trung Quốc

Apple lo lắng khi Mỹ hiện thực hóa kế hoạch đánh thuế hàng Trung Quốc

Apple Inc mới đây thông báo với các quan chức thương mại Mỹ rằng hàng loạt sản phẩm của hãng này, trong đó có đồng hồ Apple Watch, sẽ bị liên lụy bởi các mức thuế Mỹ đề xuất áp đặt với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Bảng xếp hạng của Interbrand dựa trên tính toán nhằm định giá các giá trị của thương hiệu theo các tiêu chí gồm lợi nhuận từ các sản phẩm và dịch vụ được bán ra mang tên thương hiệu đó, vai trò và tầm ảnh hưởng đặc biệt của thương hiệu trong sự lựa chọn của khách hàng.

TTXVN/Bích Liên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm