Áp thấp nhiệt đới, Hà Nội mưa dông, Tây Nguyên và Nam Bộ đề phòng thời tiết nguy hiểm

31/08/2017 07:55 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, hồi 1 giờ ngày 31/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 120,7 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Bắc đảo Lu-Dông (Philippin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 1 giờ ngày 1/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 118,1 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục vào khoảng 15-18 độ vĩ Bắc, nên khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông mạnh; vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Diễn biến thời tiết ngày 31/8 như sau: Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, sáng có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ  22 - 25 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Khu vực Hà Nội tiếp tục có mây, mưa rào, có nơi có dông

Khu vực Hà Nội tiếp tục có mây, mưa rào, có nơi có dông

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, dải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực Bắc Trung Bộ tiếp tục kết hợp với gió Đông Nam, trong ngày và đêm 30/8 ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, sáng có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, độ ẩm từ 63 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, sáng có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông đến Đông nam cấp 2-3, độ ẩm từ 63 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ  24 - 27 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ  24 - 27 độ C, cao nhất từ  30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2-3, độ ẩm từ 58 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ  24 - 27 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, độ ẩm tại Tây Nguyên từ 65 - 98%, độ ẩm tại Nam Bộ từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Tây Nguyên từ 20 - 23 độ C, cao nhất từ  28 - 31 độ C. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Nam Bộ từ  24 - 27 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.

TTXVN/Thắng Trung

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm