Ấn Độ: Quan ngại sau vụ 7 con voi bị tàu đâm chết

25/09/2010 06:53 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Bộ trưởng Môi trường Ấn Độ Jairam Ramesh hôm 24/9 đã yêu cầu các cơ quan quản lý ngành đường sắt của nước này cần đảm bảo sự an toàn cho các chú voi, sau vụ 7 con voi bị một đoàn tàu chạy với tốc độ cao đâm chết.

Vụ tai nạn xảy ra tại cánh rừng Banarhat ở bang Tây Bengal trong đêm ngày 22/9, khi đoàn voi gồm 7 con bất ngờ băng qua đường sắt trong lúc một con tàu chở hàng lao tới với tốc độ cao. Theo ông Ramesh, đây không phải là lần đầu tiên tàu đâm chết voi và ngành đường sắt cần phải triển khai các biện pháp cần thiết để tránh không để các thảm kịch tương tự xảy ra.

V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm