Ấn Độ kêu gọi người dân bình tĩnh

31/12/2012 06:15 GMT+7 | Trong nước


(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 30/12, thi hài cô gái trẻ thiệt mạng sau khi bị hiếp dâm tập thể và đánh đập trên một chiếc xe buýt ở thủ đô Ấn Độ đã được hỏa táng, trong bối cảnh đất nước Ấn Độ vẫn còn chưa hết sốc vì vụ việc. Lễ hỏa táng diễn ra trong một sự kiện mang tính riêng tư ở New Delhi, ngay sau khi thi hài cô được đưa từ Singapore về Ấn Độ vào buổi sớm cùng ngày.

Thảm kịch của cô gái đã làm nổ ra hàng loạt cuộc biểu tình trên khắp đất nước và buộc Ấn Độ phải nhìn nhận một thực tế đang diễn ra ở nước này, rằng phụ nữ bị tấn công tình dục tại đây thường bị ép phải giữ im lặng, không dám tố cáo tội ác của những kẻ phạm tội và rằng cảnh sát cũng ít khi chấp nhận đơn kiện hiếp dâm do các nạn nhân đệ trình.


Sau khi cô gái qua đời hàng ngàn người thuộc mọi tầng lớp ở Ấn Độ đã tổ chức tuần hành hòa bình và cầu nguyện trên khắp cả nước để bày tỏ sự tiếc thương và đoàn kết vì cô. Cảnh sát cũng như lãnh đạo chính quyền thủ đô New Delhi đã kêu gọi người dân bình tĩnh và bảo đảm rằng những biện pháp kiên quyết sẽ được thi hành rất sớm để bảo vệ phụ nữ tại thủ đô Ấn Độ.

Cho đến nay, đã có 6 đối tượng liên quan bị khởi tố với tội danh giết người, bên cạnh tội danh đánh đập và hiếp dâm tập thể cô gái vào ngày 16/12. Phát ngôn viên cảnh sát New Delhi Rajan Bhagat nói rằng 6 đối tượng này sẽ đối mặt với án tử hình nếu bị kết luận là có tội.

V.L
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm