Abhisit Vejjajiva, người giúp Thái Lan thoát khủng hoảng chính trị?

16/12/2008 10:19 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Hôm 15/12, quốc hội Thái Lan đã chính thức bầu ông Abhisit Vejjajiva, chủ tịch Đảng Dân chủ đối lập, làm tân Thủ tướng của nước này.
 
Dù còn trẻ tuổi và ít kinh nghiệm chính trị nhưng vị Thủ tướng thứ 3 của Thái Lan trong năm qua đang được coi là người có khả năng tháo ngòi khủng hoảng chính trị ở xứ sở chùa Vàng.

Chiến thắng được dự báo từ... năm 2007

Đúng 11h30 phút sáng 15/12, Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Chai Chidchob đã chính thức tuyên bố chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng thuộc về ông Abhisit Vejjaiva. Theo kết quả cuối cùng, Abhisit có 235 phiếu bầu, trong khi đó, đối thủ của ông là cựu cảnh sát trưởng quốc gia Pracha Promnok, người trung thành với cựu thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawatra, chỉ có 198 phiếu bầu. Ba nghị sĩ bỏ phiếu trắng.

 Ông Abhisit Vejjajiva sau khi được quốc hội bầu làm Thủ tướng.

Chiến thắng này không hề bất ngờ bởi từ trước, giới phân tích đã dự đoán phần thắng sẽ thuộc về ông Abhisit. Đảng Dân chủ của ông cũng tỏ ra nổi bật so với các đối thủ, sau khi đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) bị giải tán.

Có một ngạc nhiên thú vị là từ năm 2007, ông Abhisit Vejjaiva đã được dự báo sẽ trở thành Thủ tướng. Một chiêm tinh gia Thái Lan sau khi xem chỉ tay của Abhisit đã đoán rằng sự nghiệp chính trị của ông sẽ lên đến đỉnh cao ở tuổi 44, 45 và có lẽ thời cơ để ông lãnh đạo đất nước đã đến. Năm nay ông Abhisit tròn 44 tuổi. Người xem chỉ tay cho Abhisit khi đó là Phó chủ tịch Hiệp hội Chiêm tinh Quốc tế Pisit Jiravanichpaisal.

Người thượng lưu ủng hộ dân nghèo

Abhisit Vejjaiva sinh ra tại Anh, trong một gia đình người Thái gốc Hoa thượng lưu. Cha mẹ ông đều là giáo sư y khoa. Cha ông còn là một nhà kỹ trị có ảnh hưởng và từng làm tới Thứ trưởng Bộ Y tế.

Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Abhisit Vejjaiva theo học tại Đại học Oxford và có bằng cử nhân loại xuất sắc với chuyên ngành Chính trị, Triết học và Kinh tế. Ông tham gia giảng dạy tại Học viện Quân sự hoàng gia Chulachomklao của Thái Lan trước khi trở lại Oxford lấy bằng Thạc sĩ Kinh tế. Ông còn lấy thêm bằng cử nhân Luật tại Đại học Ramkhamhaeng. Năm 1992, Abhisit tham gia Đảng Dân chủ và ở tuổi 27, ông bước vào Quốc hội với tư cách là thành viên trẻ nhất trong lịch sử cơ quan này. Năm 2005, Abhisit trở thành chủ tịch Đảng Dân chủ.

Xuất thân từ tầng lớp thượng lưu nhưng ông Abhisit Vejjaiva có quan điểm bênh vực các chính sách vì dân nghèo. Ông vận động tranh cử theo khẩu hiệu: "Đặt người dân lên trước nhất". Ông ủng hộ chăm sóc y tế miễn phí, mức lương tối thiểu cao hơn và miễn phí giáo dục, sách giáo khoa và sữa cho các bé đi nhà trẻ.

Mặc dù vậy, sự ủng hộ dành cho Abhisit chủ yếu đến từ miền nam Thái Lan và từ tầng lớp trung lưu, doanh nhân. Những người có giáo dục ở Bangkok rất yêu thích Abhisit vì lý lịch trong sạch, phong thái lịch thiệp, lối ăn nói lưu loát và hình ảnh như ngôi sao của ông.
 Người ủng hộ Thaksin xô xát với cảnh sát

Trong khi đó, người dân ở khu vực nông thôn vẫn dành dự ủng hộ cho cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra dù hiện ông đang sống đời lưu vong. Nhiều người Thái ở đây vẫn yêu thích các chính trị gia có sức lôi cuốn và gần gũi như Thaksin Shinawatra. Ông thường đi tới các vùng nông thôn, nói với người nông dân bằng ngôn ngữ của họ và lắng nghe khó khăn của họ. Abhisit lại thiếu những đặc điểm ấy.

Vì thế, phản ứng của người dân Thái với chiến thắng của Abhisit rất khác nhau. "Đây là tin rất xấu cho người dân nghèo. Abhisit sinh ra với đầy đủ mọi thứ. Ông ta chẳng biết gì ngoài sự giàu có và các quyền lợi. Làm sao ông ta có thể giải quyết vấn đề của chúng tôi" - Chaiya Paitoonsiri, một tài xế taxi ở tỉnh nghèo Maha Sarakam nói. Nhưng Nutta Tangtrakulchai, một nhân viên văn phòng tại Bangkok lại thấy tương lai từ Abhisit: "Có một người thông minh để thay đổi mọi thứ cũng rất thú vị. Ông ấy lại còn là một nhà kinh tế nên ông ấy có thể biết cách giải quyết các vấn đề quan trọng nhất của đất nước".

Ổn định tạm thời

Trước cuộc bầu cử, Abhisit nói với các phóng viên rằng đảng của ông sẽ tập trung vào những vấn đề như đoàn kết dân tộc và giải quyết khó khăn về kinh tế. Nền kinh tế Thái Lan hiện đã xuống dốc do suy giảm nền kinh tế toàn cầu, do bất ổn trong nước và nhất là cuộc bao vây sân hai sân bay ở Bangkok trong 7 ngày, làm hơn 300.000 hành khách bị kẹt lại. Một số nhà kinh tế dự đoán Thái Lan còn rơi vào khủng hoảng trong năm tới.

Các chuyên gia nhận định ít nhất Thái Lan sẽ có được sự ổn định trở lại sau thời gian dài bất ổn. "Những người dân Chủ đã ở thế thắng trong lượt này. Họ dường như đã có các lá phiếu, sự ủng hộ của bộ phận kinh tế tư nhân và cộng đồng doanh nghiệp với những hy vọng sẽ có một khoảng thời gian yên ả" - Sukhum Nuansakul, một nhà khoa học chính trị tại Đại học Ramkhamhaeng, Bangkok, nhận xét. - "Nhưng sự yên ổn chỉ là tạm thời. Các vấn đề cơ bản vẫn chưa được giải quyết. Một chiến thắng của phe Dân chủ sẽ chỉ tạo nên sân khấu cho một loạt các cuộc tuần hành mới, lần này là do những người ủng hộ Thaksin tổ chức."

Gia Bảo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm