750.000 người dân Biên Hòa được cấp nước trở lại

08/02/2011 09:12 GMT+7 | Thế giới

Từ 23 giờ ngày 5/2 đến 14 giờ ngày 6/2, cả thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã bị mất nước, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của hơn 750.000 dân đang sinh sống trên địa bàn.

 
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Đây là sự cố hy hữu xảy ra ở thành phố Biên Hòa trong nhiều năm qua.

Nguyên nhân của vụ mất nước nói trên là do đường ống dẫn nước chính 400mm từ nhà máy cấp nước Đồng Nai có công suất 36.000m3/ngày đi qua phường Quyết Thắng bị vỡ, nên nhà máy phải ngừng cấp nước trong toàn thành phố. Đây là điểm trũng nhất của thành phố Biên Hòa, lại bị vỡ ống nước vào ban đêm trong dịp Tết, nên toàn bộ khu vực xung quanh với bán kính khoảng 100m đã bị ngập nước.

Từ nhiều năm nay, nhà máy nước Biên Hòa hoạt động bình thường nên hầu hết các hộ dân không có thói quen dự trữ nước.

Ngay sau khi có tin báo của nhân dân, Công ty cấp nước Đồng Nai đã điều động công nhân kỹ thuật đến xác định nguyên nhân vụ việc và ngay trong đêm 5/2, công ty huy động công nhân kỹ thuật cùng các thiết bị để thay thế đoạn ống dẫn nước bị vỡ nằm sâu dưới mặt đất.

Đến 14 giờ ngày 6/2, công việc thay đoạn ống nước bị vỡ đã hoàn thành.

Hơn 2 giờ sau, nước sinh hoạt từ nhà máy nước Biên Hòa đã lan tỏa trở lại với lưu lượng bình thường trên toàn thành phố.

Trong thời gian bị mất nước, Công ty cấp nước Đồng Nai đã huy động gần 10 xe bồn lấy nước từ sông Đồng Nai đến các phường nội ô, cung cấp miễn phí nước sinh hoạt cho các gia đình sống dọc hai bên đường các trục phố chính, đáp ứng một phần nhu cầu dùng nước sinh hoạt của người dân.

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm